
Bộ đôi trung vệ Lý Đức (số 3) và Hiểu Minh là chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam - Ảnh: N.K.
Tờ báo Okaz của Saudi Arabia mới đây đã đăng tải bài phân tích sâu về các đối thủ tại VCK U23 châu Á 2026. Trong đó, U23 Việt Nam nổi lên như một hiện tượng về khả năng phòng ngự.
Dẫn số liệu từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tờ báo này nhấn mạnh một thống kê đáng nể: U23 Việt Nam là một trong ba đội bóng hiếm hoi (cùng với Hàn Quốc và Úc) giữ sạch lưới hoàn toàn trong suốt hành trình vòng loại.
Việc được đặt cạnh hai "ông kẹ" của bóng đá châu lục về chỉ số phòng ngự cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tờ báo nhận định: "Đối đầu với U23 Việt Nam luôn là một bài toán hóc búa đối với bất kỳ hàng công nào, bởi đội hình của họ cực kỳ chặt chẽ và rất khó bị phá vỡ”.
Một điểm đáng chú ý khác khiến truyền thông Tây Á e dè chính là tính thực dụng trong lối chơi của Lý Đức và các đồng đội.
Dù chỉ ghi được 4 bàn thắng tại vòng loại (con số thấp nhất trong nhóm các đội đầu bảng) nhưng điều này lại được các chuyên gia Saudi Arabia nhìn nhận dưới góc độ tích cực.
Thay vì xem đó là điểm yếu của hàng công, tờ Okaz cho rằng chính sự hiệu quả và tính kỷ luật tối đa mới là "vũ khí" nguy hiểm nhất của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Sự chắc chắn bên phần sân nhà kết hợp với khả năng chớp thời cơ tốt giúp U23 Việt Nam trở thành một tập thể lì lợm, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ.
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Việc nằm chung bảng với đội bóng có lối chơi "khó chịu" như Việt Nam khiến truyền thông sở tại không khỏi lo lắng cho đội nhà.
Báo chí Ả Rập thừa nhận rằng vị thế của bóng đá Đông Nam Á, tiêu biểu là Việt Nam và Thái Lan, đã thay đổi rõ rệt. Các đại diện này không còn tâm lý e ngại khi đối đầu với những cường quốc bóng đá Tây Á hay Đông Á.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận