Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-4.
Phóng to |
| Hiện trường vụ cưa gỗ rừng phòng hộ Sông Tranh - Ảnh: Tấn Vũ |
Được biết, cùng với sự ra đời của các công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My), Đăk Mi 4 (Phước Sơn), A Vương (Đông Giang), Sông Bung 2 và Sông Bung 4 (vùng giáp ranh hai huyện Nam Giang và Tây Giang), Sông Tranh 3 (Tiên Phước), tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép diễn ra khá phức tạp, tác động tiêu cực đến môi trường rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng tại các lưu vực thủy điện này. Đặc biệt tại huyện Tiên Phước, các đối tượng đã ngang nhiên phá rừng để trồng cây nguyên liệu và gần 60ha rừng IIa, IIb, IIIA1 bị xâm hại...
* Ngày 31-3, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã báo cáo toàn bộ hồ sơ về vụ chặt phá rừng vừa được phát hiện tại tiểu khu 742 (xã Trà Bui) về Hạt kiểm lâm huyện.
Tại hiện trường, hàng loạt thân cây dài gần 30m, to khoảng ba người ôm bị cưa ngang gốc, xẻ theo những phách lớn vứt ngổn ngang. Nhiều người dân địa phương cho biết từ khi có con đường do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh mở thì tình trạng chặt phá, cưa cây lấy gỗ, làm rẫy bùng phát. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, số lượng gỗ đo đếm tại hiện trường là hơn 50m3 gỗ các loại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận