19/10/2016 09:12 GMT+7

Bão số 7 áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, Bắc bộ mưa to

T.PHÙNG - M.ANH
T.PHÙNG - M.ANH

TTO - Lúc 8g sáng 19-10, tâm bão số 7 chỉ còn cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 90 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Sơ đồ dự báo bão số 7 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ phát lúc 9g sáng 19-10
Sơ đồ dự báo bão số 7 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ phát lúc 9g sáng 19-10

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết lúc 8 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão  số 7 ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc – 108,3 độ kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 90km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Như vậy từ gió mạnh cấp 14, giật cấp 16 trước khi đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 7 đã giảm 3 cấp còn cấp 11 sau khi đi vào đảo Hải. Đến 1 giờ sáng 19-10, bão đi  vào vịnh Bắc Bộ  và  sức gió mạnh nhất tiếp tục giảm 2 cấp (từ cấp 11 xuống cấp 9). Đến 8 giờ ngày 19-10 sức gió mạnh nhất giảm xuống còn cấp 8.

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc – 107,8 độ kinh Đông, ngay trên bờ biển Bắc của Quảng Ninh (Móng Cái). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Tiếp đó bão chuyển sang đi theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đến 19 giờ ngày 19-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc- 107,5 độ kinh Đông.

Trong 6 giờ qua, ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đã có mưa to (50-80mm). Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương nhận định trong ngày và đêm 19-10, ở các tỉnh Đông Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn 150-250mm).

Siêu bão Haima ảnh hưởng 2,7 triệu người Philippines

Dự báo siêu bão Haima sẽ đổ bộ Philippines trong 12-24 giờ tới - Ảnh: NOAA
Dự báo siêu bão Haima sẽ đổ bộ Philippines trong 12-24 giờ tới - Ảnh: NOAA

Sau bão Sarika, Philippines đang đối mặt với siêu bão Haima - cơn bão được dự báo gây gió mạnh hơn 275 km/giờ ở khu vực bờ biển phía bắc Philippines trong 12-24 giờ tới.

Bão được dự báo sẽ quét qua 7 tỉnh của Philippines, ảnh hưởng đến 2,7 triệu người. 

"Khu vực xung quanh tâm bão sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng do gió mạnh và sức tàn phà của bão", chuyên gia khí tượng của CNN Taylor Ward nhận định.

Trang Accuweather cũng dự báo gió mạnh kết hợp với mưa lớn sẽ kéo ngã cây cối, cột điện và có thể gây mất điện trên diện rộng.

Một số nơi trên đảo Luzon từng hứng lượng mưa hơn 400mm khi bão Sarika đi qua có thể chịu thêm lượng mưa 300mm do siêu bão Haima. Diễn biến này làm tăng nguy cơ lở đất - đặc biệt ở các vùng cao, và nguy cơ lũ lớn.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão Sarika (trái) và siêu bão Haima đang hoạt động trên biển - Ảnh: NASA
Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão Sarika (trái) và siêu bão Haima đang hoạt động trên biển - Ảnh: NASA

Theo dự báo, siêu bão Haima sẽ đổi hướng di chuyển về phía tây bắc và tấn công bờ biển Trung Quốc vào sáng 21-10. 

"Theo các dự báo hiện tại thì có khả năng bão vào phía đông tỉnh Quảng Đông, phía đông Hong Kong, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao Hong Kong trong những ngày tới", Ward nói.

T.PHÙNG - M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên