18/10/2016 15:01 GMT+7

Bão số 7 áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng

ĐỨC HIẾU - TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
ĐỨC HIẾU - TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

TTO - Lúc 13g ngày 18-10, vị trí tâm bão trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Nam.

Sơ đồ đường đi của bão số 7 - Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
Sơ đồ đường đi của bão số 7 - Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, lúc 13g ngày 18-10, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 tại đảo Cô Tô, Cửa Ông và giật cấp 8 tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13g giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía bắc Vĩ tuyến 170N và phía tây Kinh tuyến 1120E). Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên: phía bắc Vĩ tuyến 180N và phía tây Kinh tuyến 111,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở nam Vịnh Bắc Bộ (vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6-7; giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Cảnh báo từ đêm nay 18-10 đến hết đêm 19-10 sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300mm/cả đợt.

Quảng Ninh: Cấm biển từ 12g trưa 18-10

 

Các tàu được chằng buộc với nhau, phủ bạt hàng hóa trước khi bão vào - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Theo thông báo mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, từ 12g trưa 18-10 sẽ thực hiện hiện lệnh cấm biển đối với các tàu thuyền trên biển.

Gần 7.700 tàu công suất nhỏ và hơn 400 tàu công suất lớn của tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thông báo và thực hiện neo đậu tránh trú bão tại các điểm thuộc tỉnh và các địa phương lân cận.

Hơn 530 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đã vào nơi tránh trú bão. Tổng số hơn 1.100 lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng được gia cố, chằng chống xong. Trước 15g chiều nay sẽ thực hiện sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ vào bờ tránh trú.

Hiện nay, trên các khu du lịch biển đảo chỉ còn 15 khách du lịch, trong đó có 7 du khách nước ngoài tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn và 8 du khách Việt tại huyện đảo Cô Tô. Do du khách có nhu cầu ở lại, các địa phương trên đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tổ chức đón tiếp, đảm bảo an toàn đối với những khách này.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 12.000 ha lúa mùa, còn lại gần 5.000 ha lúa, 2.000 ha rau màu đang được bà con nông dân cùng các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên nhanh chóng thu hoạch. Có khoảng 2.300 cán bộ chiến sĩ và 40 máy gặt đã được huy động để phụ giúp bà con.

Bộ đội và đoàn viên thanh niên gặt lúa giúp dân tại thị xã Đông Triều - Ảnh: THU TRANG

Các lực lượng tại chỗ ở các địa phương đã được điều động, sẵn sàng bảo vệ tài sản nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, trường học; chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc Phòng) tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước trong và ngoài các khai trường mỏ, kiểm tra hệ thống bơm thoát nước đang vận hành tại các mỏ để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực này.

Trước đó, trong cuộc họp chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống cơn bão Sarika tối 17-10, bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo dừng tất cả các cuộc họp để tập trung công tác phòng, chống bão.

ĐỨC HIẾU - TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên