26/08/2024 22:37 GMT+7

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu vẫn 'nóng'

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, tình hình vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các vi phạm liên quan đến bánh trung thu, thuốc lá nhập lậu đang nóng.

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu vẫn 'nóng' - Ảnh 1.

Mới đây, cơ quan chức năng TP Hà Nội phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nhập lậu - Ảnh: Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tính từ ngày 15-12-2023 đến 22-8-2024, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 50.445 vụ; phát hiện, xử lý 35.510 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý là 674 tỉ đồng; trong đó thu nộp ngân sách nhà nước 395 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 148 tỉ đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy trên 184 tỉ đồng.

Lãnh đạo cơ quan này cho biết trong 8 tháng năm 2024, tình hình vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào các thời điểm lễ, tết, kỳ nghỉ dài ngày.

Cũng theo Tổng cục Quản lý thị trường, liên quan đến mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khí bóng cười (N2O), những tháng đầu năm, tỉ trọng các vụ việc vi phạm đối với thuốc lá điếu giảm so với vi phạm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các hành vi vi phạm chủ yếu là nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng.

Các tỉnh, thành phố đang là điểm nóng về vi phạm đối với mặt hàng này có thể kể đến: Hà Nội, TP.HCM, An Giang, Long An, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh...

"Trước đây, các đối tượng tự vận chuyển, thuê người vận chuyển thì nay trà trộn trong các kiện hàng và gửi qua các đơn vị dịch vụ giao nhận, chuyển phát, sử dụng số điện thoại không chính chủ để giao dịch, mua bán nên rất khó phát hiện", đại diện Tổng cục Quản lý thị trường nhấn mạnh. Đồng thời cho biết đây tiếp tục là mặt hàng kiểm tra, kiểm soát trọng tâm của lực lượng trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, vào dịp chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay, có tình trạng gia tăng nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt là các loại thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, bánh trung thu. Tình trạng này gây ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng.

Theo ngành quản lý thị trường, hành vi vi phạm của các đối tượng luôn thay đổi gây ra những khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý.

Cụ thể, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được đối tượng tập kết tại khu vực biên giới hoặc các kho hàng trên tuyến lưu thông để thẩm lậu vào tiêu thụ nội địa. 

Vi phạm chủ yếu phát hiện đối với nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, thiết bị điện, thực phẩm...

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong 8 tháng năm 2024, số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, lĩnh vực y tế, giá, niêm yết giá, tiêu chuẩn đo lường, nhãn hàng hóa được phát hiện giảm so với cùng kỳ 2023.

Ngược lại, các hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, đặc biệt lĩnh vực thương mại điện tử tăng cao.

Năm 2024, ngành quản lý thị trường tập trung toàn lực lượng trong mặt trận chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử.

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu... vẫn 'nóng' - Ảnh 2.Nhận hối lộ, nguyên quyền đội trưởng quản lý thị trường lãnh án

Chiều 22-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thăng - nguyên quyền đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận - mức án 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên