03/04/2022 14:30 GMT+7

Bạn trẻ trải nghiệm vẽ trang trí trên vải batik của Indonesia

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Không chỉ được tìm hiểu về kỹ thuật dệt, nhuộm vải batik - một sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời của Indonesia, nhiều bạn trẻ Việt Nam còn được tận tay vẽ hoa văn trang trí trên vải batik từ nghệ nhân.

Bạn trẻ trải nghiệm vẽ trang trí trên vải batik của Indonesia - Ảnh 1.

Trải nghiệm trang trí hoa văn trên vải batik - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sáng 3-4, tại Áo dài Exhibition (quận 1, TP.HCM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM và Bảo tàng Áo dài tổ chức buổi trình diễn, giới thiệu vải batik và áo dài Việt Nam với chủ đề "Áo dài - Batik, nơi di sản hội tụ".

Tham dự sự kiện có ông Agustaviano Sofjan - tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM, ông Đỗ Việt Hà - chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, ông Lê Trương Hiền Hòa - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc Bảo tàng Áo dài, bà Venny Afwanny Alamsyah - nghệ nhân vải batik của Indonesia, đại diện các tổng lãnh sự Ấn Độ, Thái Lan, Hà Lan, Malaysia, Lào...

"Batik được xem là nghệ thuật thủ công đã trở nên phổ biến và nổi tiếng trên toàn cầu. Ở Indonesia, batik là một phần của truyền thống cổ xưa, được lưu giữ cho đến ngày nay. Thông thường ở Indonesia, vào thứ sáu hằng tuần mọi người sẽ mặc batik khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ngày nay, batik được cải tiến theo xu hướng và phong cách thời trang mới nên batik được sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào" - ông Agustaviano Sofjan, tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM, cho biết.

Bạn trẻ trải nghiệm vẽ trang trí trên vải batik của Indonesia - Ảnh 2.

Trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong chương trình, khán giả được nhìn ngắm bộ sưu tập áo dài mang tên Lịch sử áo dài Việt Nam và những mẫu thiết kế độc đáo được các nhà thiết kế sử dụng chất liệu vải batik của Indonesia qua phần trình diễn của các bạn trẻ, sinh viên đến từ các trường đại học.

Đặc biệt, bộ áo dài Việt Nam hoa văn chim phượng hoàng được may trên nền vải batik của Indonesia cũng trở thành điểm nhấn khác trong chương trình. 

Bạn trẻ trải nghiệm vẽ trang trí trên vải batik của Indonesia - Ảnh 3.

Bộ áo dài thiết kế từ vải batik (giữa) và những mẫu áo dài khác của Việt Nam - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phần mong đợi nhất trong sự kiện sáng nay là workshop thực hành vẽ trên vải batik do nghệ nhân Indonesia Venny Afwanny Alamsyah hướng dẫn. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc chuyển giao và chia sẻ kiến thức về batik và các sản phẩm dệt truyền thống của Indonesia đến hơn 112 quốc gia. 

Nghệ nhân Venny Afwanny Alamsyah đã hướng dẫn các bạn trẻ trang trí hoa văn trên vải batik một cách tỉ mỉ.

Bạn trẻ trải nghiệm vẽ trang trí trên vải batik của Indonesia - Ảnh 4.

Nghệ nhân Venny Afwanny Alamsyah chia sẻ về hoa văn vải batik - Ảnh: PHƯƠNG NAM


Bạn trẻ trải nghiệm vẽ trang trí trên vải batik của Indonesia - Ảnh 5.

Bà Venny Afwanny Alamsyah hướng dẫn các bạn trẻ trang trí hoa văn trên vải batik - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Các đại biểu, sinh viên tham gia chương trình có thêm nhiều thông tin hữu ích về batik qua phần chia sẻ của Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Agustaviano Sofjan.

Theo đó, batik là một loại vải thông dụng, phổ biến ở Indonesia, có sự gắn bó mật thiết trong đời sống của người dân bản địa. Batik được sử dụng trong những sự kiện quan trọng của đời người, như dùng để quấn trẻ sơ sinh, dùng trong lễ cưới hỏi... Vào năm 2009, batik được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Ngắm áo dài Việt dùng vải Nhật trong bộ sưu tập May Ngắm áo dài Việt dùng vải Nhật trong bộ sưu tập May

TTO - Bộ sưu tập "May" với áo dài sử dụng chất liệu vải Nhật cao cấp không nhăn, thiết kế cổ tròn đi với quần tây ống rộng thích hợp với phụ nữ ở mọi ngành nghề.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên