15/02/2018 21:49 GMT+7

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Thời khắc trước chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cư dân mạng ghi dấu một năm đáng nhớ bằng những hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.


Các bạn trẻ hào hứng khoe ảnh xem chương trình Táo quân trên sóng VTV, viết lời cảm ơn năm cũ và gửi thiệp chúc mừng năm mới cho người thân yêu, bạn bè.

Kêu gọi không xả rác 

Đây là việc làm được diễn viên Huỳnh Lập thực hiện vào tối 30 tháng chạp, trước thềm năm mới Mậu Tuất.

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Huỳnh Lập kêu gọi không xả rác

Huỳnh Lập cho biết: "Nhiều lần chứng kiến, tôi đau lòng cho các con phố đầy rác, và thương cảm các cô chú công nhân vệ sinh với biển rác vô tận.

Mỗi người không xả một miếng rác thì đêm giao thừa các cô chú vệ sinh còn về sớm với gia đình".

Huỳnh Lập chia sẻ, phong trào này nhằm kêu gọi ý thức mọi người, ráng giữ miếng rác bên người, khi nào thấy thùng rác thì bỏ vào đó. Còn nếu thùng rác đầy thì cùng nhau gom rác lại đặt cạnh thùng rác để tiện cho việc dọn dẹp.

Việc kêu gọi này nhận được nhiều đồng tình của mọi người. Đỗ Minh Thư (học sinh trường THCS Phú Cường, Bình Dương) bật mí: "Cả lớp em cũng định dọn rác đêm giao thừa".

Tài khoản Nguyễn Phượng viết: "Người lao công cũng cần đón giao thừa cùng gia đình. Hành động nhỏ của mọi người sẽ tạo thành niềm vui lớn".

Viết bảng tổng kết năm và đổi avatar

Rất nhiều bạn trẻ viết lời cám ơn cho năm vừa qua và ghi nhiều dự định ấp ủ trong năm tới.

Bạn Nguyễn Nga (Cao đẳng Sư phạm Trung ương II, TP.HCM) chia sẻ: "Năm 2017 có rất nhiều kỷ niệm đẹp với những chuyến đi, nhiều điều thay đổi, tình cảm yêu thương, có một người luôn ở bên cạnh. Năm 2018 sắp đến, mình cũng mong muốn cũng hạnh phúc. Vì thế, mình viết tổng kết 2017 như một lời tri ân gửi gắm đến năm cũ.

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Bộ sưu tập sau 2 năm làm việc của một bạn trẻ

Năm mới nhiều điều đổi mới, vì thế hình đại diện của mạng xã hội cũng được các bạn cập nhật liên tục. Xu hướng hình ảnh năm nay là mặc áo dài du xuân kèm theo lời chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Minh Trí (ĐH Quốc tế TP.HCM) bật mí: "Đêm 30 tết, nhiều người lướt mạng, vì thế hình ảnh của mình sẽ nhận được nhiều thích và bình luận hơn. Hơn nữa, mình cũng muốn thay đổi hình ảnh đại diện để năm mới thêm mới mẻ, khác biệt".

Háo hức xem Táo quân

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Một "châm ngôn" của chương trình Táo quân ngày 15-2 được nhiều bạn yêu thích

Yến Nhi Vũ (Sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ: "Chương trình Táo quân là chương trình được mong đợi nhất năm. Chưa có Táo quân là chưa thấy Tết rộn ràng trong người".

Bên cạnh đó, hàng loạt người dùng mạng xã hội khác chia sẻ hình ảnh và "check-in" đang xem Táo quân ở khắp nơi.

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Diễn viên Bình An chia sẻ ảnh xem Táo quân

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Một bạn trẻ ở Linh Trung (Thủ Đức, TP.HCM) kêu ca không thể xem chương trình Táo quân vì bị cúp điện

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Hình ảnh Bắc Đẩu trong chương trình năm nay được yêu thích

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Gửi tin nhắn chúc tết và khoe mâm ngũ quả

Một số bạn thay vì "sống ảo" thì âm thầm gửi tin nhắn chúc tết đến mọi người trong danh sách bạn bè.

Lựa chọn cách này, Thanh Tú (TP.HCM) cho biết: "Mình nghĩ đôi khi lời chúc không cần phải công khai. Nó thể hiện sự ấm áp, tình cảm của mình gửi đến tất cả mọi người. Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc".

Gửi lời chúc Tết thịnh vượng, an lành qua cánh thiệp xuân Gửi lời chúc Tết thịnh vượng, an lành qua cánh thiệp xuân

TTO - Thiệp Tết không chỉ là những câu chúc đầy ý nghĩa và độc đáo mà còn là một nét truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

Thanh Tú đang là bộ đội trong quân ngũ. Vì thế, bạn mong muốn tết hãy trôi chầm chậm, để bạn cảm nhận hương vị tết quê nhà lâu lâu thêm xíu.

Bên cạnh đó, một số bạn sống xa nhà cũng gọi điện thoại về quê trò chuyện cùng gia đình. Chị Tuyết Nhung (Q. Thủ Đức) gọi điện thoại cho mẹ ở Hà Nam. Chị Nhung chia sẻ, gọi điện thoại thăm hỏi cuối năm sẽ giúp chị đỡ nhớ nhà hơn. Giao thừa chị cũng sẽ gọi điện để chúc tết mẹ và các em đang ở quê.

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Cô Nguyễn Ngọc Lan (trường THCS Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ ảnh mâm ngũ quả và lễ cúng giao thừa

Bạn trẻ cảm ơn năm cũ, nhộn nhịp với Táo quân trên mạng xã hội - Ảnh 10.

Mâm ngũ quả của chị Mi Dori tại Nauy

Tỉnh đoàn Huế tặng 300 phần quà cho bệnh nhân khó khăn Tỉnh đoàn Huế tặng 300 phần quà cho bệnh nhân khó khăn Tết này bạn có "gấu" chưa? Tết này bạn có 'gấu' chưa? 6 ám ảnh thâm căn cố đế của con gái mùa Tết 6 ám ảnh thâm căn cố đế của con gái mùa Tết
     
PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên