04/05/2006 15:23 GMT+7

Bản tin 15g: 2.407 người Mỹ chết vì chiến tranh Iraq

A.NGUYỆN tổng hợp
A.NGUYỆN tổng hợp

TTO - Tính đến hôm nay 4-5, đã có ít nhất 2.407 người Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến tranh Iraq phát động vào 3-2003, theo thống kê của hãng tin AP. Con số trên bao gồm 7 dân thường, 1.893 người chết vì hành động thù địch.

Tổn thất nhân mạng sau Mỹ là quân đội Anh với 104 người; Ý, 30; Ukraine, 18; Ba Lan, 17; Bulgaria, 13; Tây Ban Nha, 11; Slovakia, Đan Mạch 3; El Salvador, Estonia, Hà Lan, Thái Lan, 2; và Úc, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Romania, mỗi nước 1. Các con số này cũng trùng khớp với số liệu vừa được Bộ quốc phòng Mỹ cập nhật.

* Vụ đánh bom cảm tử mới nhất ở Iraq nhắm vào những người đồng hương dòng Sunni mới được chiêu mộ tại Fallujah đã để lại 15 người chết, trong đó có 13 tân binh, và 30 người bị thương. Tại một thị trấn gần đó, thi thể bê bết máu của ba người lính dòng Sunni tham gia quân đội Iraq do Mỹ huấn luyện vừa được phát hiện.

* Bất chấp lạm phát tăng cao ở 12 nước sử dụng đồng euro, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có vẻ không chắc chắn sẽ gia tăng mức lãi suất thiết yếu, chủ tịch ngân hàng Jean-Claude Trichet vừa khẳng định. Trước đó các nhà phân tích dự báo Hội đồng quản trị sẽ tăng mức lãi suất lên 2,75% (hiện hành 2,5%) tại cuộc họp 6-2006 ở Madrid, và có thể tăng tới 3% vào cuối hè.

* Bà cụ Cruz Hernandez của El Salvador vừa mừng sinh nhật lần thứ 128 vào 3-5-2006 và trở thành người thọ nhất thế giới. Cụ Hernandez hiện thời không nói năng gì cả và chỉ ngủ li bì, sinh được 13 người con, 60 cháu, 80 chắt và 25 chút. Sách kỷ lục Guinness vẫn chưa công nhận thành tích sống lâu của bà, thay vào là bà cụ ở Ecuadore 116 tuổi. Cụ bà thọ nhất trong sách Guinness là 122 tuổi, và cụ ông thọ nhất là 120 tuổi.

* Ăn miếng, trả miếng. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sẽ triệu hồi đại sứ của mình khỏi Peru để phản ứng lại việc Peru rút đại sứ khỏi Venezuela sau khi cáo buộc ông Chavez làm phiền hà kì bầu cử tổng thống của Peru.

* Chính phủ tạm thời của Nepal cho biết sẽ phóng thích các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đang bị giam giữ, nếu quân nổi loạn ngồi vào đàm phán để kết thúc tình trạng bạo loạn đẫm máu kéo dài 10 năm qua, để lại hơn 12.500 người chết.

* Một quả bom phát nổ bên cạnh chiếc xe buýt chở con cái của những quân nhân đang từ trường về nhà tại thị trấn Hakkari, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm bị thương 17 người trong đó 11 trẻ em. Quả bom cho thấy bạo lực ngày càng leo thang trong vùng có nhiều người Kurd sinh sống, nơi mà quân đội nhà nước luôn truy quét nhóm du kích sống ngoài vòng pháp luật, Đảng công nhân Kurdistan.

* Ngân hàng phát triển châu Á có thể đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự thay đổi của khí hậu bằng cách kiềm hãm tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch và ủng hộ các dự án năng lượng có thể hồi phục, nhóm quan sát môi trường Hòa bình xanh quốc tế cho biết.

A.NGUYỆN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất