25/07/2012 06:29 GMT+7

Bán than cho điện, TKV kêu lỗ 8.000 tỉ đồng

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 24-7, tin từ Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản VN (TKV) cho hay TKV vừa tiếp tục có một công văn đề nghị xin giảm thuế xuất khẩu than.

Theo TKV, sáu tháng đầu năm tình hình tiêu thụ than và khoáng sản của tập đoàn này rất khó khăn, doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ năm 2011. Tồn kho đến 8,5 triệu tấn làm tăng chi phí lãi vay, giá than xuất khẩu lại giảm nên dự kiến năm nay TKV không có lãi. TKV cho rằng thuế xuất khẩu than của VN hiện ở mức 20% là quá cao nên đề nghị Thủ tướng cho giảm thuế xuất khẩu than xuống mức 10%.

Cũng theo TKV, từ ngày 1-7 than bán cho điện đã được phép tăng giá 10-11%. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp TKV có thêm 300 tỉ đồng năm 2012. Trong khi đó, tổng số tiền TKV bán than cho điện thấp hơn giá thành tới 8.500 tỉ đồng. Vì vậy trong năm 2012, tập đoàn này vẫn phải bán than cho điện dưới giá thành khoảng 8.000 tỉ đồng mà chưa có nguồn tiền nào bù đắp.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên