Phóng to |
* Trong quyết định 235 ban hành năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có qui định “Tổ chức bắn pháo hoa hằng năm vào giao thừa Tết Nguyên đán: tầm cao 15 phút tại 5 điểm ở thủ đô Hà Nội và 4 điểm tại TP.HCM, 2 điểm đối với Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…”. Vậy TP.HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa có đi ngược lại quyết định này?
Phóng to |
| Thứ trưởng Trần Chiến Thắng |
Vì vậy, về mặt pháp luật, quyết định của UBND TP.HCM không sai. Nhưng với tinh thần của những người chịu một phần trách nhiệm về đời sống tinh thần của nhân dân, chúng tôi thấy rằng trong những ngày lễ tết, việc tạo được không khí vui tươi lành mạnh cho đông đảo tầng lớp nhân dân là việc rất nên làm, và bắn pháo hoa cũng là một trong những hoạt động với mục đích đó.
* Nhưng thưa ông, chủ trương của UBND TP.HCM là không bắn pháo hoa để tiết kiệm 1,5 tỉ đồng lo tết cho người nghèo?
Phóng to |
| Người dân háo hức xem bắn pháo hoa tại bến Nhà Rồng, TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước - Ảnh: Thanh Đạm |
Có người phát biểu trên mạng là chỉ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng thì không thể lo tết cho hàng trăm ngàn người nghèo, nhưng lại tước đi niềm vui nhỏ nhoi duy nhất của họ trong đêm giao thừa là ngước mắt lên trời ngắm pháo hoa và mơ ước về một năm mới tốt đẹp hơn. Với tư cách cá nhân, tôi hoàn toàn chia sẻ và ủng hộ quan điểm đó.
Còn với tư cách một người quản lý, tôi cho rằng giải pháp xã hội tốt nhất bao giờ cũng phải là giải pháp đem lại quyền hưởng thụ văn hóa cho nhiều người nhất. Hơn nữa, TP.HCM không phải là một TP nghèo, trái lại, là TP phát triển và năng động nhất cả nước. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có giải pháp tích cực nhất cho việc này.
THU HÀ
|
* Ngày 18-1, Bộ trưởng Bộ VH-TT Lê Doãn Hợp đã ký tờ trình số 11 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quyết định tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày kỷ niệm của đất nước và các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao. Tờ trình nêu “hai quyết định về pháo hoa ban hành cách nay năm năm không còn phù hợp, trong khi nhu cầu kinh tế phát triển, đời sống xã hội được nâng cao nên nhu cầu bắn pháo hoa đòi hỏi mở rộng hơn”. Tờ trình đề nghị Chính phủ ban hành quyết định gồm sáu điều, trong đó có qui định việc thực hiện bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; qui định việc tổ chức bắn pháo bông do chủ tịch UBND quyết định; qui định về phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện... Về ý kiến bỏ qui định tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng và các tỉnh thành từ Quảng Trị trở vào, Bộ VH-TT đã đề nghị giữ nguyên. Theo bộ, ý nghĩa chính trị, giáo dục trong những ngày này là rất lớn, vì vậy tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhu cầu của nhân dân là chính đáng. Được biết, pháo hoa do quân đội sản xuất và bắn ở tầm cao, còn pháo bông do các nghệ nhân sản xuất và đốt chỉ bay ở tầm thấp. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận