
Giày Thượng Đình được thành lập từ năm 1957, đến nay đã 68 năm hoạt động - Ảnh: Fanpage Giày Thượng Đình
Mới đây, Công ty CP Giày Thượng Đình (GTD) đã gửi văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc cổ phiếu GTD tăng trần 5 phiên liên tiếp trong giai đoạn 26-11 đến 2-12-2025.
Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không ghi nhận yếu tố bất thường và việc giá cổ phiếu tăng mạnh là diễn biến tự nhiên dựa trên cung cầu của thị trường. Công ty cho biết không tham gia tác động vào giao dịch.
Trước đó, từ ngày 19-11 đến 25-11, Giày Thượng Đình cũng đã từng gửi văn bản giải trình với nội dung tương tự khi cổ phiếu GTD liên tục tăng trần.
Tính đến trưa 4-12, mã GTD ghi nhận chuỗi 12 phiên tăng trần, đạt mức giá 59.400 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 400% so với phiên giao dịch ngày 18-11.
Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố kế hoạch đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phần Giày Thượng Đình do UBND TP Hà Nội nắm giữ, tương đương gần 69% vốn điều lệ.
Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thay thế UBND thành phố trở thành cổ đông chi phối. Giá khởi điểm được đưa ra là 20.500 đồng/cổ phần; nếu toàn bộ số cổ phần được bán hết, ngân sách Hà Nội dự kiến thu tối thiểu gần 131 tỉ đồng.
Phiên đấu giá được lên kế hoạch tổ chức vào sáng 16-12-2025 và dành cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Giày Thượng Đình kinh doanh ra sao?
Giày Thượng Đình có tiền thân là Xí nghiệp X30, thành lập năm 1957 thuộc Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất dép cao su và mũ cứng phục vụ quân đội.
Năm 2015, công ty thực hiện IPO, chào bán hơn 1,9 triệu cổ phần với mức giá bình quân trên 48.000 đồng/cổ phần. Một năm sau, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 93 tỉ đồng và bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu sau đó ở mức thấp.
Dù là thương hiệu quen thuộc nhiều năm, kết quả kinh doanh của Giày Thượng Đình suy giảm trong thập kỷ gần đây. Trong vòng 10 năm gần đây, doanh nghiệp chỉ ghi nhận lãi trong 3 năm; các năm còn lại đều thua lỗ, từ mức vài trăm triệu cho đến trên chục tỉ đồng.
Năm 2024, doanh thu đạt gần 78,8 tỉ đồng, giảm gần 2% so với năm 2023; chi phí tăng khiến công ty lỗ sau thuế gần 13 tỉ đồng, cao hơn khoảng 2,6 lần so với năm trước.
Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 vượt mức 67 tỉ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận