06/08/2013 09:15 GMT+7

Bàn giao nạn nhân bị nạn trên biển cho Lãnh sự quán Myanmar

QUANG ANH (Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu)
QUANG ANH (Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu)

TTO - Sáng 6-8, tại Đồn biên phòng Chí Linh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Sở Ngoại vụ bàn giao người bị nạn tên Nang Lin Aung (sinh năm 1990, quốc tịch Myanmar) cho đại diện Lãnh sự quán Myanmar tại TP.HCM.

VIhTMdHA.jpgPhóng to
Bộ đội biên phòng, Sở Ngoại vụ làm thủ tục bàn giao Nang Lin Aung cho đại diện Lãnh sự quán Myanmar
sT3S0Yci.jpgPhóng to
Nạn nhân Nang Lin Aung

Trước đó, lúc 6g ngày 3-7, ông Huỳnh Văn Tài (sinh năm 1972, thường trú tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Phước Hải khoảng 1 hải lý thì phát hiện 1 người đàn ông nằm trên chiếc bè kết bằng tre và các can nhựa trôi dạt trên biển nên đã cứu vớt và bàn giao cho Đồn biên phòng Phước Hải.

Qua xác minh bước đầu được biết người bị nạn tên Nang Lin Aung, sinh ngày 12-5-1990, quê quán làng Lake, thị trấn Thator, tỉnh Mon, Myanmar. Nang khai tự kết chiếc bè tre nói trên nhưng không biết mình chèo từ vùng biển nào tới Việt Nam trong hơn 30 ngày.

Buổi bàn giao đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng với pháp luật của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế. Đồng thời cho phép Nang Lin Aung hồi hương về nước theo đường ngoại giao.

Tại buổi bàn giao, ông Lưu Viết Hùng, trưởng đoàn, đại diên Lãnh sự quán Myanmar tại TP.HCM, cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện hết sức nhiệt tình của các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình chăm sóc sức khỏe Nang Lin Aung. Mặt khác, ông mong muốn tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng thắt chặt và nâng cao hơn nữa trong sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

QUANG ANH (Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên