
Con khỉ đuôi dài lục lọi tìm đồ ăn tại nhà người dân - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại
Ngày 24-9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp với địa phương và người dân bắt được con khỉ đuôi dài vào nhà người dân lục lọi đồ ăn, quậy phá.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online cùng ngày, chị Ngô Thị Phương Dung - nhà trên đường Phạm Thế Hiển, khu phố 76, phường Chánh Hưng - cho biết ngày 22-9, một con khỉ lớn không rõ từ đâu đến, chui vào nhà chị, sau đó lục lọi đồ ăn như chuối, cà rốt, ngũ cốc...
Phát hiện sự việc trên, người trong nhà chị Dung đuổi con khỉ ra ngoài, sau đó cho gắn lưới B40 để ngăn khỉ vào nhà.
"Thấy người, con khỉ không bỏ chạy mà còn nhe răng gừ lại", chị Dung nói và cho biết con khỉ trên còn qua sân thượng nhà gần đó để bẻ trái cây, cây kiểng.
Ông Huỳnh Văn Chiêu - Trưởng khu phố 76, phường Chánh Hưng - cho biết con khỉ trên không rõ từ đâu xuất hiện khoảng 3-4 ngày nay, chưa gây hại cho ai. Con khỉ này phá cây nhà ông trồng trên sân thượng. Ngoài nhà ông, con khỉ còn quậy phá tại vài nhà khác.
Sau khi nhận tin báo, chiều 23-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với địa phương và người dân tìm kiếm, tiếp cận để bắt con khỉ trên. Sau một lúc phối hợp tìm kiếm, kiểm lâm đã bắn gây mê và bắt được con khỉ đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.
Kiểm lâm xác định đây là khỉ đực đuôi dài, nặng khoảng 8,3kg, tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 23-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với địa phương và người dân bắt được một con khỉ đuôi lợn sổng chuồng ở khu phố 37 (phường Bình Tân) cắn ba người bị thương. Ba người bị khỉ cắn gồm hai trẻ em và một người lớn.

Khỉ đuôi dài di chuyển khu vực trước nhà người dân - Ảnh cắt từ clip do người dân ghi lại

Kiểm lâm trong một lần tìm kiếm khỉ xuất hiện tại khu vực nhà người dân ở TP.HCM để bắn gây mê đưa về chăm sóc - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sau khi bị bắn gây mê, con khỉ đuôi dài sẽ được kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận