13/09/2025 14:20 GMT+7

Bạn đọc nói gì vụ dỡ bê tông đắp thành đường đất lầy lội

Xung quanh phản ánh của người dân việc đường bê tông ô tô đi được nhưng người dân nghe theo vận động của chính quyền địa phương dỡ ra làm đường đất. Bạn đọc yêu cầu kiểm tra lại và đưa vào diện ưu tiên đầu tư.

Bạn đọc nói gì vụ dỡ bê tông đắp thành đường đất lầy lội - Ảnh 1.

Mặc dù người dân đã làm xong đất đen và tận dụng bê tông cũ lót lại đường, nhưng việc đi lại vẫn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: THANH HUYỀN

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng nhiều tin bài về xã Tân Tiến ở Cà Mau vận động người dân tháo dỡ đường bê tông 2,5m để làm đường đất, gây ra cảnh lầy lội vào mùa mưa, nhiều bạn đọc đã có góp ý.

Bạn đọc Lê Đình Nghiệp cho rằng lý thuyết phải gắn liền với thực tế. Theo đúng thì làm mới đến đâu sẽ đồng thời phá bỏ cái cũ đến đó.

Bạn đọc Kim Cúc nêu ý kiến: "Địa phương làm việc này không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị kỹ càng".

Độc giả Gauthongthai95 thì cho rằng trước khi phá phải có quyết định bằng văn bản và cam kết bao lâu sẽ có đường mới.

Còn độc giả Nguyễn Quốc Thanh hiến kế: "Người dân mà làm thì họ làm chồng lên đường cũ, vì đường cũ là nền vững chắc".

Một số độc giả cho rằng "Lẽ ra phải có đủ kinh phí, có dự toán rõ ràng rồi mới vận động người dân thực hiện, hoặc là khổ trước sướng sau, nhưng cái khổ kéo dài quá...".

Bạn đọc Trà Hoa yêu cầu sau khi báo chí lên tiếng, chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý dứt điểm, đưa con đường vào diện ưu tiên đầu tư.

Nhiều người đồng tình với quan điểm "Chính quyền địa phương chuẩn bị khởi công xây dựng đường theo đúng chuẩn thì mới yêu cầu dân phá dỡ, đằng này chỉ mới có kế hoạch đã vội yêu cầu dân dỡ đi đường bê tông đang được sử dụng tốt".

Bạn đọc Diễm My nói: "Phá đường bê tông nâng cấp lên 3m, người dân đắp đất chờ sẵn, chờ bao nhiêu năm? Đến khi làm, làm được một đoạn ngắn rồi báo hết kinh phí. Đây là đoạn đường mang nỗi ám ảnh khi mà đất đá, sắt lòi lên, nhiều lần người dân cùng nhau tự sửa chữa tạm bợ...

Chỉ mong có con đường để đi cho an toàn, đưa rước con em đi học, người già bệnh tật ốm đau kịp thời, thuận tiện đi lại cho nhu cầu kinh doanh mua bán. Mưa xuống, mọi thứ ngổn ngang, bừa bộn lại đâu vào đấy!".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, một số người dân cho biết tuyến đường giao thông nông thôn ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau trước đây là đường bê tông, có bề rộng 2,5m cho ô tô ra vào được.

Năm 2022, chính quyền địa phương vận động người dân phá đường cũ, làm mặt đường bằng đất để sau đó Nhà nước sẽ đầu tư đường bê tông rộng 3m, đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Người dân đồng thuận, đắp đất lên, thế nhưng đến nay đường mới vẫn chưa làm hoàn thiện, chỉ còn lại những mảnh bê tông vụn vỡ.

Đại diện chính quyền địa phương cho rằng tuyến đường này được quy hoạch đường bê tông 3m nối liền về ấp, lúc đó ưu tiên tuyến nào có đường đất sẽ làm đường bê tông. Bà con hưởng ứng làm đường đất, nhưng sau khi xã đạt nông thôn mới thì vốn đầu tư rót về thấp nên không đủ tiền đầu tư. Xã Tân Tiến cũng đã đưa tuyến đường vào kế hoạch xin vốn đầu tư vào năm 2026.

Bạn đọc nói gì vụ dỡ đường bê tông đắp thành đất đen lầy lội - Ảnh 2.Đang đường bê tông phá thành đường đất, dân kêu trời suốt 3 năm

Người dân ở Cà Mau bức xúc vì nghe địa phương vận động phá đường bê tông 2,5m để làm đường mới 3m, nhưng gần 3 năm nay phải đi lại trên đường đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất