![]() |
1. Mâu thuẫn và tức giận là những dấu hiệu cho thấy hôn nhân của bạn đang dần rơi vào vực thẳm.
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: SAI
Mọi cuộc hôn nhân, ngay cả những cuộc hôn nhân được xem là viên mãn nhất, cũng có những giai đoạn thăng trầm. Hoàn toàn không thực tế khi sống chung cùng một mái nhà với một người khác mình trong một khoảng thời gian dài mà không có va chạm hay mâu thuẫn gì.
Các cặp vợ chồng hạnh phúc đều hiểu rằng mâu thuẫn luôn tồn tại trong hôn nhân và chúng ta không nên lẩn tránh mâu thuẫn mà cần phải bộc lộ ra để cùng nhau tìm cách hòa giải chúng. Nếu hai vợ chồng mãi giữ mâu thuẫn trong lòng mình, sớm muộn cuộc hôn nhân của họ sẽ gặp khó khăn mà thôi. Khảo sát cho thấy dấu hiệu rõ ràng nhất của một cuộc ly hôn là lẩn tránh đối mặt với mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hôn nhân trong một thời gian dài.
2. Hai vợ chồng có khuynh hướng ly hôn nếu họ có những quan niệm yêu ghét hay những sở thích khác nhau, cũng như có xuất thân khác nhau.
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: SAI
Nghiên cứu cho thấy những cặp sống hạnh phúc với nhau chẳng phải giống nhau gì hơn những cặp đã ly hôn cả! Những cặp hạnh phúc này cũng xuất thân khác nhau, theo những tín ngưỡng khác nhau cũng như có các sở thích khác hẳn nhau.
Điều khác biệt giữa những cặp vợ chồng hạnh phúc và những cặp thất bại trong đời sống hôn nhân là những cặp hạnh phúc học được cách dung hòa những sự khác biệt giữa hai vợ chồng và cách giải quyết những mâu thuẫn. Họ nuôi dưỡng các sở thích chung và nỗ lực phát triển các sở thích mới những khi có thể. Họ tin rằng cuộc sống sẽ đáng chán biết bao nếu người này hoàn toàn là cái bóng của người kia. Thay vì thế, cả hai trân trọng sự khác biệt của nhau và tìm cách sống chung một cách hòa bình với những khác biệt đó.
3. Trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc, các bất đồng chủ yếu sẽ luôn tự mất đi theo thời gian.
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: SAI
Nghiên cứu cho thấy khoảng 60% những gì hai vợ chồng cãi nhau là không có khả năng giải quyết. Nếu bạn có dịp nghe lén các cuộc cãi nhau giữa các cặp vợ chồng mới cưới và khi họ đã cưới được 25 năm, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy rằng hầu hết nội dung các cuộc cãi nhau lại chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên, cách thức họ thảo luận về các vấn đề “nóng bỏng” nhất lại có chiều hướng thay đổi theo thời gian. Họ có khuynh hướng chín chắn hơn và điều này đã tạo ra một sự khác biệt lớn lao trong phản ứng của người bạn đời đối với họ và ngược lại.
Rất nhiều người cho rằng họ gặp khó khăn trong cuộc sống hôn nhân do họ liên tục cãi nhau về cùng một vấn đề trong nhiều năm liền. Nhưng thật ra điều này hoàn toàn bình thường. Nếu bạn cho rằng những cặp sống hạnh phúc cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp thỏa mãn cho cả hai đối với tất cả những mâu thuẫn lớn phát sinh trong cuộc sống hôn nhân thì bạn đang tự lừa phỉnh mình đấy thôi.
4. Trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai vợ chồng đều có một định nghĩa giống nhau về vấn đề “Thế nào là yêu?”
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: SAI
Không có hai người nào có thể đưa ra định nghĩa về “yêu” giống hệt nhau hoàn toàn. Những gì giúp bạn cảm nhận thế nào là “được yêu” sẽ tương đối khác biệt với những gì làm chồng/vợ bạn cảm nhận về điều đó. Tại sao thế? Vì định nghĩa về tình yêu của mỗi người xuất phát từ nhiều yếu tố: sự dạy dỗ, giáo dục của gia đình, văn hóa, giới tính, cũng như những trải nghiệm về cuộc sống của từng người.
Vì bạn và chồng/vợ của mình có những trãi nghiệm về cuộc sống khác nhau nên không có gì lạ khi cả hai quan niệm về tình yêu cũng khác nhau. Mặc dù thế, nếu cả hai không biết trân trọng và điều chỉnh mình sao cho thích hợp, sự khác biệt về quan niệm tình yêu sẽ khiến cuộc hôn nhân của các bạn rơi vào vực thẳm đấy.
Nếu hai vợ chồng bỏ ra nhiều năm để tranh cãi thế nào mới là tình yêu thật sự, chẳng hạn như vợ cho rằng “Nếu anh yêu em, anh sẽ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn”, trong khi chồng cho rằng “Nếu em yêu anh, em sẽ muốn dành thời gian cho riêng anh nhiều hơn vào những ngày cuối tuần,” hay những vấn đề tương tự, hãy đừng phí thời gian nữa. Cả hai đều đúng. Tuy nhiên, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hãy tạm quên mình và hãy yêu người bạn đời của mình theo cách mà họ muốn được yêu.
5. Đến một lúc nào đó, người ta bỗng không còn yêu nhau nữa.
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: SAI
Một vài người cho rằng họ cần phải ly hôn vì họ không còn yêu người bạn đời của mình nữa. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản là vậy. Tình yêu mất dần đi do chúng ta không còn đặt hôn nhân ở vị trí ưu tiên số một nữa. Một trong những lý do hàng đầu dẫn đến ly hôn là các cặp vợ chồng không dành đủ thời gian cho nhau. Họ không xem trọng và không dành nhiều thời gian cho vợ/chồng cũng như cuộc sống hôn nhân bằng công việc, con cái và những ràng buộc xã hội khác. Khoảng cách và sự xa lạ dần khiến hai vợ chồng có cảm giác rằng họ đã hết yêu nhau.
Thứ hai, tình yêu không những là sự cảm nhận mà còn do những quyết định trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta tạo ra. Mỗi người đều có thể tự quyết định xem chúng ta sẽ sử dụng thời gian cho cuộc sống vợ chồng hay dành thời gian đó cho những vấn đề cá nhân khác, quyết định tha thứ cho nhau hay mãi chì chiết nhau, chấp nhận những yếu điểm của nhau hay đem chúng ra để chê bai nhau, xin lỗi khi phạm lỗi hay khăng khăng giữ ý kiến của mình, rộng lượng và sẵn lòng cho đi hay luôn đặt những nhu cầu cá nhân của mình lên trên hết.
Ngoài ra, các cặp hạnh phúc hiểu rằng mỗi khi họ thực hiện điều gì đó mang tình yêu đến cho người bạn đời của mình, chính họ sẽ nhận được tình yêu.
6. Một mối quan hệ ngoài vợ chồng không hẳn phá hỏng cuộc hôn nhân hoàn toàn.
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: ĐÚNG
Thật là kinh khủng khi phát hiện ra bạn đời của mình không chung thủy. Sự gắn bó, gần gũi thân mật cũng như sự tin cậy lẫn nhau giữa hai vợ chồng là hoàn toàn riêng tư và chỉ dành riêng cho hai người mà thôi. Do đó, khi việc ngoại tình xảy ra, một số người thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng/vợ của mình vì họ cảm giác không thể thực hiện được điều đó.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tuy nhiên thực tế không ảm đạm như chúng ta tưởng. Nhiều cặp vợ chồng đã vượt qua được thời kỳ sóng gió này và ngạc nhiên thay, cuộc hôn nhân của họ đã trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.
7. Hầu như những cặp tái hôn sẽ sống hạnh phúc hơn vì họ đã rút tỉa được kinh nghiệm từ những sai lầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên.
Đúng Sai
Câu trả lời đúng: SAI
Vài người đã rút ra được kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu tiên để có thể hạnh phúc hơn với cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng.
Một trong những lý do dẫn đến việc ly hôn lần thứ hai là do chúng ta cũng bước vào cuộc hôn nhân này với những thói quen trong quan hệ hôn nhân tương tự như lần kết hôn đầu tiên, chẳng qua là chỉ thay đổi về người phối ngẫu mà thôi. Ngoài ra, mối quan hệ cha mẹ kế và con riêng có thể càng làm cho các cuộc hôn nhân sau này căng thẳng hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận