27/02/2018 11:14 GMT+7

Bắn chết bạn đi săn do nhầm với thú

ÁNH BÌNH - TR.TÂN
ÁNH BÌNH - TR.TÂN

TTO - Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự một người để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn chết bạn đi săn thú cùng.

Bắn chết bạn đi săn do nhầm với thú - Ảnh 1.

Người dân tại Đắk Nông đi giao nộp vũ khí tự chế - Ảnh: ÁNH BÌNH

Nạn nhân là anh Dương Văn Ngọc (26 tuổi, trú xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) bị bạn đi săn ngộ sát vào sáng 25-2.

Trước đó, khoảng 5h sáng 25-2, anh Dương Văn Ngọc và anh La Hải Phương (39 tuổi, trú xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) cùng một nhóm thanh niên rủ nhau đi săn thú tại tiểu khu 1587, thuộc địa phận rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Tại đây, khi nghe tiếng động phát ra từ phía bụi cây nên anh Phương dùng súng tự chế nhắm vào đó bắn. Tuy nhiên, sau khi bắn mới biết người bị bắn trúng là anh Ngọc và nạn nhân đã tử vong tại chỗ. 

Sau khi xảy ra sự việc, anh Phương cùng nhóm người đi săn đưa anh Ngọc về cho gia đình lo hậu sự rồi đến cơ quan công an đầu thú. 

Tại hội nghị về công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… vừa tổ chức, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết trong năm 2017, toàn tỉnh đã thu hồi 643 khẩu súng các loại (447 súng tự chế, 19 khẩu súng săn, 175 khẩu súng cồn, 1 khẩu súng Ru lô, 1 khẩu súng AK), 48 nòng súng, 5 súng hơi, 32 vũ khí thô sơ các loại.

Tuy nhiên việc quản lý, thu hồi các loại súng tự chế trong các khu dân cư, đặc biệt tại các buôn làng người dân tộc thiểu số có tập tục săn bắn vẫn còn nhiều khó khăn.



ÁNH BÌNH - TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đi săn bắn nhầm