05/05/2004 18:14 GMT+7

Quảng Nam: Săn thú bắn nhầm người, lãnh án tù giam

HOÀI NHÂN
HOÀI NHÂN

TTO - Sáng ngày 5-5, tại thi trấn PRao huyện Đông Giang, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên toà xét xử lưu động vụ án săn thú bắn nhầm người xảy ra tại khu vực suối Ra Mê, thôn Đờ Rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang vào lúc 16giờ 45 phút ngày 10-1-2004 .

Theo Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và lời khai tại phiên toà, cuối năm 2003, Zơ Râm Ninh tự ý đến nhà Bríu Bê lấy khẩu súng R 15 đem về nhà cất giấu, đến ngày 6-1-2004, Bríu Nhớ đến hỏi mượn súng để di săn thì Ninh lấy súng cho Nhớ mượn. Đến chiều ngày 8-1-2004 Bríu Đăng đến hỏi mượn lại khẩu súng trên thì Bríu Nhớ lấy súng cho Đăng mượn đi săn.

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 10-1-2004 Bríu Đăng đem súng vào khu vực đầu nguồn suối Ra Mê, thôn Đờ Rồng, xã Tà Lu phục săn thú và đã bắn nhầm anh Bríu Nhấp sinh 1977, trú thôn Đờ Rồng chết tại chổ.

Tại phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Bríu Đăng (1957) trú tại thôn Đờ Rồng, xã Tà Lu: 5 năm tù giam vì 2 tội “ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “tội vô ý làm chết người” và tuyên buột Bríu Đăng bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho người bị hại 10 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con còn nhỏ của người bị hại đến khi trưởng thành. Toà còn tuyên phạt 2 bị cáo: Zơ Râm Ninh (1978) 3 năm tù giam và Bríu Nhớ (1980) 2 năm tù giam, cả hai cùng trú tại thôn Đờ Rồng, Tà Lu về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

HOÀI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên