
Kiểm lâm TP Huế tiến hành thu giữ và tái thả ra môi trường tự nhiên số chim chào mào bị quảng cáo, buôn bán trái phép trên mạng - Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP Huế
Ngày 4-9, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết Hạt kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Phú Vinh bắt quả tang một trường hợp có hành vi quảng cáo, mua bán trái phép 40 con chim chào mào.
Theo đó, người này có hành vi quảng cáo, mua bán trái phép chim chào mào trên mạng.
Chim chào mào có tên khoa học là Pycnonotus jocosus, là loài động vật rừng thông thường.
Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, việc nuôi các loài động vật rừng thông thường phải đảm bảo các điều kiện như nguồn gốc hợp pháp, gửi thông báo cho cơ quan kiểm lâm…
Việc mua bán động vật rừng thông thường (loài không thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm) vẫn cần tuân thủ quy định pháp luật, không có nghĩa là được phép tự do buôn bán.
Mặc dù không bị xử lý hình sự như động vật hoang dã nguy cấp, người buôn bán vẫn có thể bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm các quy định khác liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.
Hiện cơ quan kiểm lâm đang lập hồ sơ để xử lý người vi phạm và tham mưu phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm xác lập 40 con chim chào mào trên thuộc quyền sở hữu toàn dân và thả số chim về môi trường tự nhiên.
Trước đó vào cuối tháng 8 vừa qua, Hạt kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cũng đã phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm tương tự liên quan đến quảng cáo, mua bán 17 con chim chào mào trái quy định.
Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 9,2 triệu đồng đối với người vi phạm (người này đã đóng phạt).
Sau khi thu giữ, kiểm lâm đã thả 17 con chim chào mào nói trên về với môi trường tự nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận