
Chấn thương của Thanh Nhàn đang làm HLV Kim Sang Sik đau đầu - Ảnh: VFF
Ngoài ra, ông Kim vẫn đang theo dõi sát tình trạng chấn thương của tiền đạo Thanh Nhàn trước khi gút danh sách Giải U23 châu Á 2026 vào ngày 5-1.
Sau HCV SEA Games 33, quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 của HLV Kim Sang Sik gặp khá nhiều trắc trở. Trước ngày lên đường sang Qatar tập huấn, tuyển U23 Việt Nam mất trung vệ Tuấn Phong vì chấn thương. Đến Qatar, đến lượt thủ môn số 3 Nguyễn Tân và tiền đạo Thanh Nhàn chấn thương trong buổi tập.
Thủ môn Nguyễn Tân chấn thương vai, coi như bị loại đầu tiên khỏi danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U23 châu Á 2026. Nhưng Thanh Nhàn đang gặp vấn đề về cơ bắp lại là chuyện đáng lo. Bộ phận y tế của tuyển U23 Việt Nam đang tích cực điều trị và xây dựng phác đồ hồi phục nhằm giúp Thanh Nhàn sớm trở lại trạng thái tốt nhất.
Còn HLV Kim Sang Sik vừa phải mong chờ Thanh Nhàn có thể hồi phục vừa phải lên kế hoạch dự phòng cho việc vắng Thanh Nhàn. Ông Kim sẽ chờ Thanh Nhàn cho đến ngày 5-1 để đăng ký danh sách chính thức chỉ một ngày trước khi bước vào trận ra quân bảng A với U23 Jordan.
Dù thường chỉ vào sân từ ghế dự bị tại SEA Games 33 nhưng Thanh Nhàn lại là chân sút quan trọng của ông Kim. Nhưng đóng góp của Thanh Nhàn không chỉ là bàn thắng.
Đó còn là cách anh di chuyển, kết nối giữa hàng công và hàng tiền vệ, tạo không gian cho đồng đội xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Kinh nghiệm thi đấu cũng là thế mạnh. Vì thế nếu Thanh Nhàn không thể hồi phục kịp chấn thương, HLV Kim Sang Sik sẽ gặp tổn thất không nhỏ cho tham vọng đi sâu vào giải.
Các đối thủ ở VCK U23 châu Á đều rất mạnh nên ông Kim cần một cầu thủ mạnh mẽ và đa năng như Thanh Nhàn để hy vọng đưa U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên ông Kim cũng phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch B trong trường hợp không có Thanh Nhàn.
Thanh Nhàn có thể đá trung phong, tiền đạo lệch trái hoặc tiền đạo lệch phải. Ngoài hai tiền đạo Đình Bắc và Văn Khang chắc chắn đá chính, những Quốc Việt, Viktor Lê, Bùi Vĩ Hào, Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Nguyễn Lê Phát hay Nguyễn Công Phương là những người có thể thay thế Thanh Nhàn nếu anh không kịp bình phục.
Vĩ Hào là chân sút xuất sắc nhưng phong độ sau chấn thương của anh vẫn là dấu hỏi. Quốc Việt vừa chơi mờ nhạt tại SEA Games 33. Văn Thuận đôi lúc xuất sắc nhưng đôi lúc cũng tỏ ra hạn chế trong dứt điểm.
Pha kết thúc không tốt ở cuối trận giao hữu thua U23 Syria 1-2 mới đây khi cách khung thành chưa đến 4m là một ví dụ rõ nét. Lê Phát dù ghi bàn vào lưới U23 Syria nhưng kinh nghiệm vẫn là điểm yếu không thể xóa nhòa. Tương tự là Công Phương.
Vì vậy từ nay đến VCK, ông Kim còn phải suy nghĩ nhiều xoay quanh cái tên Thanh Nhàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận