
Tổng giám đốc MWG khẳng định sẽ xóa hết lỗ lũy kế của Bách Hóa Xanh trong 2-3 năm tới - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã tổ chức họp nhà đầu tư quý 2-2026. Dịp này, lãnh đạo công ty đã giải đáp nhiều câu hỏi của nhà đầu tư.
Một trong số đó là tình hình tài chính của Bách Hóa Xanh. Theo ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc Thế Giới Di Động, trong 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 910 tỉ đồng, trong đó quý 1 đạt 400 tỉ đồng và quý 2 là 510 tỉ đồng.
Ông Linh cho biết khả năng cao trong năm 2026 Bách Hóa Xanh sẽ sớm hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận đề ra là 1.800 tỉ đồng.
"Trước năm 2024, Bách Hóa Xanh liên tục lỗ và lỗ khá lớn, có những năm lỗ tới 2.000-3.000 tỉ đồng, dẫn tới số lỗ lũy kế khá cao. Tuy nhiên từ năm 2024, Bách Hóa Xanh lần đầu tiên có lợi nhuận và năm 2025 cũng có lợi nhuận. Đến nay, số lỗ còn lại của doanh nghiệp này khoảng 7.000 tỉ đồng", ông Linh chia sẻ.
Tổng giám đốc MWG tự tin rằng trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp số lỗ và tiến tới IPO, niêm yết Bách Hóa Xanh trong tương lai.

Doanh thu Bách Hóa Xanh có 2 quý liên tiếp vượt mốc 5.000 tỉ đồng - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2026 của Thế Giới Di Động, mảng thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh đóng góp 28.314 tỉ đồng doanh thu sau 6 tháng, chiếm gần 30% tổng doanh thu của công ty. Lợi nhuận gộp là 7.043 tỉ đồng, chiếm 34%.
Tổng tài sản của mảng thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh là 18.603 tỉ đồng và nợ phải trả là 10.431 tỉ đồng.
So với 6 tháng cùng kỳ năm trước, tài sản và nợ của công ty gần như không đổi, nhưng doanh thu tăng 25%, trong đó doanh thu riêng quý 2-2026 tăng khoảng 31%.
Tại thời điểm cuối tháng 6-2026, Bách Hóa Xanh đã có 3.191 cửa hàng, tăng 632 cửa hàng so với đầu năm. Nhóm cửa hàng mở mới đã ghi nhận tổng lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.
Ông Linh cũng cho biết trong quá trình mở rộng sang các thị trường mới, Bách Hóa Xanh cũng gặp một số khó khăn ở giai đoạn đầu, chủ yếu liên quan đến việc xây dựng chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với nhóm hàng tươi sống.
Ngoài ra ở thị trường miền Bắc, hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng có những khác biệt nhất định so với miền Nam, dù mức độ không quá lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận