Tag: bậc tiểu học

Giáo viên không làm thay việc học sinh

TTO - “Không để giáo viên, nhân viên bao bìa, dán nhãn sách, vở cho học sinh. Nhà trường hướng dẫn học sinh tự bao bìa sách vở để giúp các em có kỹ năng sắp xếp...".

Học sinh tiểu học dùng tối đa 5 quyển vở

TT - Theo văn bản hướng dẫn về hoạt động đầu năm học mới 2015 - 2016 của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh tiểu học sẽ sử dụng tối đa 5 quyển vở ô li, khuyến khích dùng vở 50 trang.

Dạy thêm học thêm: Trách nhiệm trước hết thuộc về hiệu trưởng

TT - Chỉ thị ngày 3-11 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về chấn chỉnh dạy thêm học thêm ở bậc tiểu học nhắc lại nhiều “điều cấm” mà bộ đã ban hành trong nhiều văn bản trước đó.

Nóng trong ngày: Chấn chỉnh để học sinh tránh học đêm

TTO - Nghiêm cấm giao bài tập về nhà, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm tiểu học là nội dung chỉ thị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa kí ban hành.

Sắm 320.000 máy tính bảng: cần tham khảo phụ huynh

TTO - Câu chuyện sắm 320.000 máy tính bảng tiếp tục nhận được những ý kiến của bạn đọc đề nghị cân nhắc thật kỹ, nên tham khảo ý kiến các bậc cha mẹ, chứng minh tính khoa học...

Đề án máy tính bảng, thêm gánh nặng cho học sinh?

TTO - Đề án trang bị 320.000 máy tính bảng cho HS đang bị dư luận nghi ngờ về tính khả thi, sẽ gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh.

​Phải sắm 320.000 máy tính bảng

TT - Nếu đề án được thông qua, mỗi học sinh từ lớp 1-3 tại TP.HCM cần 3-5 triệu đồng để mua máy tính bảng.

​Hơn 75% học sinh TP.HCM học ngoại ngữ trong nhà trường

TT - Số liệu này được đưa ra tại hội nghị “Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng  năm học 2014-2015 của bậc tiểu học” do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 15-8.

Học sinh tiểu học dùng tối đa 5 quyển vở

TT - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong văn bản hướng dẫn về việc chuẩn bị vào năm học mới bậc tiểu học mà Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành.

Bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên

TTO - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn về kiểm tra học kỳ hai (năm học 2012-2013) của bậc tiểu học.