13/02/2017 18:23 GMT+7

Bác sĩ ​kê toa thực phẩm chức năng cho bệnh nhân là sai

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Sở Y tế TP.HCM kết luận việc bác sĩ A.G.T (Bệnh viện Q.5) kê toa thực phẩm chức năng cho bệnh nhân là sai.

Toa thuốc của bà N.T.M. được bác sĩ T. viết nguệch ngoạc trong sổ khám bệnh không thể đọc được chữ gì và thư tay do bác sĩ A.G.T. viết gửi cho công ty B đề nghị xem lại số lượng hoa hồng - Ảnh: L.TH.H.

Sáng 13-2, Sở Y tế TP.HCM mời ban giám đốc Bệnh viện Q.5 lên làm việc xung quanh việc bác sĩ A.G.T của bệnh viện này đòi một công ty dược phải chi đủ hoa hồng một mặt hàng thực phẩm chức năng do bác sĩ này kê toa cho bệnh nhân.

Chủ trì cuộc họp có hai phó giám đốc Sở Y tế TP là TS.BS Tăng Chí Thượng, PGS.TS.DS Phạm Khánh Phong Lan và các phòng nghiệp vụ y, nghiệp vụ dược, thanh tra sở.

Theo Sở Y tế TP, ban giám đốc sở kết luận việc bác sĩ A.G.T kê toa thực phẩm chức năng cho bệnh nhân là sai.

Lãnh đạo sở phê bình giám đốc Bệnh viện Q.5 vì giám sát hoạt động chuyên môn, giám sát qui trình kê đơn thuốc chưa tốt nên mới để xảy ra vụ việc như báo Tuổi trẻ phản ánh.

Lãnh đạo Sở Y tế TP còn yêu cầu ban giám đốc Bệnh viện Q.5 phải báo cáo rõ bằng văn bản toàn bộ vụ việc báo nêu, kể cả việc xử lý theo đúng qui định về Sở Y tế sở báo cáo cho UBND TP và Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế TP còn chỉ đạo Phòng nghiệp vụ y có kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ kê đơn điều trị ở các bệnh viện để nâng chất lượng bệnh viện, giảm thiểu động cơ kê đơn không phù hợp.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên