26/11/2011 06:10 GMT+7

Bác sĩ bỏ quên gạc trong đầu bệnh nhân

TRẦN LỆ HOA - NHƯ MINH
TRẦN LỆ HOA - NHƯ MINH

TT - Ngày 25-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành kiểm thảo ca tử vong và làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết của bệnh nhân Nguyễn Văn Đông (49 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) chiều 22-9.

Theo hồ sơ, ngày 20-9 ông Đông bị cao huyết áp, đột quỵ và hôn mê được người nhà đưa vào nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não, bệnh nhân Đông đã được chỉ định mổ sọ não để cấp cứu.

Tuy nhiên sau khi mổ lần 1 thì bệnh nhân tiếp tục bị xuất huyết não. 15 phút sau, bệnh nhân được phẫu thuật lần 2.

Lần phẫu thuật này do bệnh nhân chảy máu quá nhiều, phẫu thuật viên liên tục nhét gạc y tế vào cầm máu.

Sau khi phẫu thuật, do vết mổ bị căng phồng, phù não, xuất huyết nên bệnh viện đã chụp CT scanner và phát hiện hai miếng gạc trong đầu bệnh nhân, bệnh viện tiếp tục phẫu thuật lần 3. Sau ba lần mổ trong vòng 24 giờ, chiều 22-9 ông Đông đã tử vong.

Được biết, ba lần mổ nói trên đều do bác sĩ Lê Văn Anh, phó khoa ngoại thần kinh, trực tiếp là phẫu thuật viên.

Theo biên bản kiểm thảo tử vong của khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, phẫu thuật viên đã nhét gạc nhiều để cầm máu nhưng khi lấy ra còn sót gạc.

TRẦN LỆ HOA - NHƯ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên