01/07/2014 02:51 GMT+7

Bác sĩ, bệnh nhân và niềm tin vào kháng sinh

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo WebMD)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo WebMD)

TT - Theo ước tính của Ủy ban Kiểm soát phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), mỗi năm có hơn 2 triệu người bị nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc khiến ít nhất 23.000 người tử vong. Trong đó vấn đề kê toa của bác sĩ và những đòi hỏi từ bệnh nhân luôn là yếu tố góp phần lớn về tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn.

Số liệu khảo sát từ trang mạng thông tin WebMD và Medscape cho thấy có đến 95% nhân viên y tế thỉnh thoảng có kê toa kháng sinh cho bệnh nhân mà không chắc rằng thuốc thật sự cần thiết. Trong đó, khoảng 53% nhân viên y tế cho rằng việc dùng kháng sinh là cần thiết, 12% gần như luôn kê toa có kháng sinh, còn lại có kê toa kháng sinh nhưng không chắc cần thiết hay không. Kê toa kháng sinh nhiều nhất là bác sĩ cấp cứu và bác sĩ gia đình. Về phía bệnh nhân có đến 21% yêu cầu được dùng kháng sinh. Ngay cả những bệnh nhân có hiểu biết về tình trạng vi khuẩn kháng thuốc thì đa số vẫn nghĩ kháng sinh sẽ giúp việc điều trị hiệu quả và nhanh khỏi bệnh hơn.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo WebMD)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên