12/06/2020 15:22 GMT+7

Bác ruột chỉ đạo bỏ xác nạn nhân để giúp cháu thoát tội giết người

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Sợ Lê Hoàng Hiếu bị công an bắt khi đâm H. trọng thương, bác ruột Lê Văn Khuyên đã ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông Khuyên còn dùng nước rửa sạch vết máu nhằm xóa dấu vết hiện trường.

Bác ruột chỉ đạo bỏ xác nạn nhân để giúp cháu thoát tội giết người - Ảnh 1.

Các bị cáo Khuyên, Hiếu và Nhỏ (từ trái qua) tại tòa - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 12-6, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Lê Hoàng Hiếu (22 tuổi) 10 năm tù và Hứa Nhí Nhỏ (29 tuổi) 16 năm tù cùng về tội "giết người", phạt Lê Văn Khuyên (44 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 12 tháng tù về tội "che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, ngày 8-1-2020, Lê Hoàng Hiếu và Hứa Nhí Nhỏ cùng uống rượu tại nhà của Hiếu ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Đến khoảng 11h cùng ngày, H. đến uống rượu cùng. Trong lúc nhậu, cả Hiếu và Nhỏ có sử dụng ma túy đá. 

Cả 3 nhậu đến tối, lúc này H. rủ Hiếu và Nhỏ đi cướp tài sản nhưng cả hai không đồng ý. H. không chịu về mà tiếp tục đòi nhậu tiếp, đồng thời rủ nhau đi cướp tài sản nhưng Nhỏ và Hiếu vẫn không đồng ý nên H. dùng tay đánh Hiếu một cái. 

Tức giận, Hiếu dùng thanh kim loại đánh H. nhiều cái. Thấy vậy, Nhỏ lấy dao chạy đến đâm vào lưng H. một nhát.

Cùng lúc này, Lê Văn Khuyên (bác ruột của Hiếu) biết chuyện. Hiếu và Nhỏ định chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Khuyên ngăn lại và nói: "Tụi mày muốn chết hay gì mà chở nó đi bệnh viện? Đừng dính dáng tới công an. Tụi mày cõng nó về nhà đi". 

Nghe ông Khuyên nói vậy nên Nhỏ cõng nạn nhân bỏ gần bụi tre cách nhà Hiếu khoảng 50m. Ông Khuyên sợ cháu mình bị bắt nên đã lấy nước tạt rửa vết máu nhằm xóa dấu vết. Sau đó, người dân địa phương phát hiện H. nằm chết nên trình báo công an.

Sau khi gây án, Nhỏ bỏ trốn, đến ngày 9-1-2020 ra đầu thú. Hiếu và Khuyên bị Công an TP Cần Thơ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Kết luận giám định pháp y tử thi H. tử vong do choáng mất máu cấp, đứt thủng phổi.

Vợ chồng hờ cùng lĩnh án vì tội giết người Vợ chồng hờ cùng lĩnh án vì tội giết người

TTO - Đời cùng vợ hờ là Oanh đến nhà chị cùng cha khác mẹ vay mượn tiền thì xảy ra mâu thuẫn. Đời dùng chày đánh vào đầu chị gái rồi dùng dây siết cổ đến chết.

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên