
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (thứ hai từ phải) và Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh (bìa trái) chúc mừng các cán bộ được bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và nhận nhiệm vụ khác - Ảnh: HÀ QUÂN
Chiều 9-6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) biểu quyết thông qua 12 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về công tác cán bộ.
Bắc Ninh "tăng tốc" lên thành phố trực thuộc Trung ương
Đáng chú ý, HĐND tỉnh nhất trí với nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước với nền công nghiệp - dịch vụ phát triển xanh, sạch, hiện đại dựa trên nền kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…
Về các mục tiêu định lượng bằng con số, Bắc Ninh phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11 - 13%/năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 1.100 tỉ USD...
Đặc biệt, Bắc Ninh hướng tới tỉ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt tới 65%, dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2030 đạt 100% hay không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 khi hết năm 2027, số nhà ở xã hội hoàn thành đạt 135.000 căn...

Các đại biểu thống nhất với 4 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy hoạch tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN
Khu thương mại tự do gắn với sân bay Gia Bình
Bắc Ninh sẽ tập trung đầu tư, phối hợp đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các đường vành đai 4, vành đai 5 hay đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, trung tâm hành chính - chính trị Bắc Ninh, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…
Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc, hạ tầng giao thông hiện đại, là thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á...
Bắc Ninh cũng hướng tới trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ tầm cỡ quốc tế. Trong đó có khu thương mại tự do gắn với sân bay Gia Bình với quy mô khoảng 5.000ha, định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tích hợp sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Sân bay Gia Bình quy mô cấp 4F, đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm - Ảnh: BN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận