01/11/2021 20:30 GMT+7

Bạc Liêu: Không được bán vé số dạo, chỉ bán tại bàn

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến toàn tỉnh Bạc Liêu thành 'vùng đỏ', Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu yêu cầu đại lý không được bán vé số dạo, chỉ bán tại bàn.

Bạc Liêu: Không được bán vé số dạo, chỉ bán tại bàn - Ảnh 1.

Bán vé số dạo tại huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Kể từ ngày mai (2-11) tại tỉnh này chỉ được bán vé số tại bàn - Ảnh: NGỌC HÂN

Ngày 1-11, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo gửi các đại lý vé số của công ty trên địa bàn tỉnh về việc bán vé số khi tỉnh này trở thành "vùng đỏ".

Theo đó, công ty yêu cầu các đại lý thực hiện nghiêm hoạt động bán vé số bằng việc chỉ được bán tại bàn, không được đi bán vé số dạo trong địa bàn tỉnh công bố cấp độ dịch là cấp 4 (vùng đỏ). Nếu đại lý hoặc người bán vé số nào vi phạm sẽ bị xử lý.

Theo công ty, việc này là để thực hiện quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, áp dụng từ 12h ngày 2-11. Với quyết định này, toàn tỉnh Bạc Liêu có cấp độ dịch là cấp 4 (hiện tại là cấp 2).

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trong 3 ngày qua, Bạc Liêu ghi nhận khoảng 1.200 ca mắc COVID-19. Ngoài việc công bố nâng cấp độ dịch như trên, Bạc Liêu cũng được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cử một tổ công tác đặc biệt đến hỗ trợ phòng chống dịch cho đến khi tình hình dịch bệnh tại tỉnh này ổn định.

Toàn tỉnh Bạc Liêu Toàn tỉnh Bạc Liêu 'đổi màu' từ vàng sang đỏ

TTO - Với 20 đơn vị cấp xã 'vùng đỏ' và 8 đơn vị cấp xã 'vùng cam', toàn tỉnh Bạc Liêu đã được nâng cấp độ từ 'vùng vàng' sang 'vùng đỏ'.


CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên