02/02/2021 09:25 GMT+7

Bạc Liêu dừng 'Chợ quê ngày tết' vì lo ngại dịch COVID-19

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Lo ngại dịch COVID-19 diễn biến đang rất phức tạp, Bạc Liêu dừng “Chợ quê ngày tết” - một hoạt động thường niên cho người dân trong tỉnh vui đón xuân về.

Bạc Liêu dừng Chợ quê ngày tết vì lo ngại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

"Chợ quê ngày tết" năm 2020 ở đường 30 Tháng 4 thu hút nhiều người dân tham quan, vui chơi - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 2-2, Sở Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản chỉ đạo dừng Chợ quê ngày Tết Tân Sửu 2021 và các hoạt động trưng bày, triển lãm sách báo, tạp chí xuân Tân Sửu 2021.

Nguyên nhân dừng các hoạt động nêu trên là do tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và để đảm bảo công tác phòng chống dịch của tỉnh được hiệu quả.

Trước đó, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu đã có kế hoạch tổ chức Chợ quê ngày tết Tân Sửu 2021 trên đường 30 Tháng 4 (thành phố Bạc Liêu) từ ngày 6 đến 9-2 (nhằm ngày 25 đến 28 tháng chạp) để người dân vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021.

Đây là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua của tỉnh Bạc Liêu với các hoạt động tái hiện chợ quê và cảnh trong những ngày tết, rất thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong nước, vừa qua có 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân dương tính COVID-19 di chuyển đến Bạc Liêu đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính COVID-19.

Tất bật chợ quê hai ngày trước tết Tất bật chợ quê hai ngày trước tết

TTO - Chợ quê cặp theo hai bên con lộ đỏ cấp phối nay vừa nâng cấp thành đường Bến Than tráng nhựa ở ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên