25/02/2016 15:45 GMT+7

Bắc Kinh soán ngôi "thủ đô tỉ phú" của ​New York

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Với 100 tỉ phú, Bắc Kinh đã chính thức "vượt mặt" New York lần đầu tiên trở thành thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới.

Lần đầu tiên Bắc Kinh vượt New York trở thành thủ đô tỉ phú thế giới - Ảnh: usnews.com
Lần đầu tiên Bắc Kinh vượt New York trở thành thủ đô tỉ phú thế giới - Ảnh: usnews.com

Theo báo cáo do tạp chí xếp hạng tỉ phú Hồ Nhuận (Trung Quốc) công bố ngày 25-2, Bắc Kinh hiện có 100 tỉ phú sinh sống, đông hơn con số 95 người của New York và đông nhất thế giới.

Báo cáo cho biết từ năm ngoái, Bắc Kinh chào đón 32 tỉ phú mới, trong khi New York chỉ có 4 người. Một thành phố khác của Trung Quốc là Thượng Hải - trung tâm thương mại của Trung Quốc, cũng có khá đông tỉ phú và xếp thứ năm trên bảng xếp hạng của Hồ Nhuận.

Nếu tính chung trên cả nước thì Trung Quốc có 568 tỉ phú, hơn hẳn Mỹ có 535 tỉ phú, trở thành nước có số tỉ phú đông nhất. Tuy nhiên trong Top 10 tỉ phú giàu nhất, phần lớn vẫn là người Mỹ.

Tỉ phú giàu nhất thế giới hiện là Bill Gates với tài sản ròng 80 tỉ USD, tiếp theo là Warren Buffett với 68 tỉ USD. Thứ ba là nhà tài phiệt thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega với 64 tỉ USD

Trong khi đó người giàu nhất Trung Quốc, trùm bất động sản Wang Jianlin, chỉ sở hữu tài sản trị giá khoảng 26 tỉ USD và xếp thứ 21 về mức độ giàu có trên toàn cầu.

Báo cáo của Hồ Nhuận cũng cho biết thế giới hiện có 2.188 tỉ phú - một con số kỷ lục.

Theo chủ tịch Hồ Nhuận - ông Rupert Hoogewerf, số tỉ phú Trung Quốc gia tăng bất chấp kinh tế suy thoái và bất ổn trên thị trường chứng khoán. Điều này có thể do các nhà quản lý thị trường Trung Quốc cho phép diễn ra làn sóng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mới, sau khi hạn chế các vụ IPO trong mấy năm qua. 

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên