26/04/2020 13:42 GMT+7

Bắc Kinh phạt thẳng tay người khạc nhổ, phóng uế, thả chó chạy rông

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Chính quyền Bắc Kinh ngày 26-4 cho hay vừa thông qua quy định cấm những hành vi kém văn minh như không che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, trong nỗ lực nhằm cải thiện vệ sinh công cộng liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Bắc Kinh phạt thẳng tay người khạc nhổ, phóng uế, thả chó chạy rông - Ảnh 1.

Kiểu kéo áo khoe bụng khi trời nóng của đàn ông Trung Quốc, được gọi là "bikini Bắc Kinh" từ nay bị cấm tiệt ở Bắc Kinh - Ảnh: New York Times

Theo thông báo trên trang web của chính quyền, người bị bệnh mà không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt. 

Luật cũng yêu cầu những nơi công cộng phải có những vạch kẻ cách nhau 1m để đảm bảo giãn cách khi đứng xếp hàng. Bàn ăn phải có muỗng, đũa chung để tránh mỗi người thò đũa của mình vào gắp, múc thức ăn.

Người dân phải ăn mặc gọn gàng lịch sự ở nơi công cộng và không được cởi trần hoặc kéo áo hở bụng. Quy định này nhắm vào cánh đàn ông, vốn thường vô tư kéo áo hở bụng khi trời nóng, được gọi là mặc "bikini Bắc Kinh".

Bắc Kinh phạt thẳng tay người khạc nhổ, phóng uế, thả chó chạy rông - Ảnh 2.

Bikini thường và Bikini Bắc Kinh trong ảnh chế - Nguồn: http://vk.am/

Theo Thời báo Hoàn cầu, với quy định này, các hành vi kém văn minh sẽ bị cấm hoàn toàn ở công cộng.

Trước đây, Bắc Kinh đã nỗ lực hạn chế nhiều hành vi "kém văn minh" như khạc nhổ, xả rác, dắt chó đi dạo mà không có dây dẫn, ném đồ đạc từ nhà cao tầng, đại tiện, tiểu tiện nơi công cộng và hút thuốc ở những nơi bị cấm.

Quy định mới nhất, thông qua vào ngày 24-4 tăng nặng các biện pháp chế tài. Theo đó, xả rác, khạc nhổ, phóng uế nơi công cộng sẽ bị phạt tối đa 200 nhân dân tệ (28 USD), cao gấp 4 lần mức phạt cũ.

Theo Hãng tin AFP, trước đây, mặc dù có quy định nhưng việc đảm bảo thực thi không nghiêm nên thói quen "mất lịch sự" này vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn.

Mức phạt dành cho những người không phân loại rác đúng là 200 nhân dân tệ, gây ồn ào hoặc  dắt chó đi dạo mà không có dây dẫn có thể bị phạt tới 500 nhân dân tệ.

Quy định khuyến khích cảnh sát báo cáo về các hành vi vi phạm nghiêm trọng và cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng xã hội của các công dân, một hệ thống mới để đánh giá hành động của cá nhân trong xã hội, nhưng nhà chức trách không giải thích cụ thể.

Không chỉ loạn xạ còi xe, còn khạc nhổ, giành đường Không chỉ loạn xạ còi xe, còn khạc nhổ, giành đường

TTO - Bài viết Thói quen xấu nhấn còi inh ỏi trên phố của người Việt của bạn đọc Robert Ackley nhận được ý kiến đồng tình từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên