07/12/2015 18:21 GMT+7

​Bắc Kinh lần đầu tiên ra “cảnh báo đỏ” ô nhiễm không khí

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 7-12, lần đầu tiên trong lịch sử thủ đô Trung Quốc ban bố “cảnh báo đỏ” về ô nhiễm không khí. Nhà chức trách Bắc Kinh cho biết khói bụi dày đặc sẽ bao trùm toàn bộ thành phố từ ngày 8 đến 10-12.

Học sinh Bắc Kinh phải tập thể dục trong lớp vì ô nhiễm không khí quá nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Bắc Kinh ra lệnh ngừng mọi hoạt động xây dựng ngoài trời trong những ngày “cảnh báo đỏ” và kêu gọi các trường học đóng cửa. Nhà chức trách cũng quyết định hạn chế nhiều phương tiện giao thông ra đường.

Tuần trước Bắc Kinh lần đầu tiên ra “cảnh báo da cam” về ô nhiễm không khí, yêu cầu các trường học từ mẫu giáo tới trung học ngừng các hoạt động ngoài trời và ra lệnh đóng cửa hàng trăm nhà máy trong vùng.

Tuy nhiên tình trạng khói bụi vẫn diễn ra vô cùng tồi tệ. Cuối tuần qua Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết chỉ số ô nhiễm không khí PM2,5 ở thủ đô Trung Quốc tăng vọt lên 666, cao hơn 25 lần so với mức độ an toàn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra.

Mới đây, tờ Nhân Dân nhật báo phải lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc hành động khẩn cấp để chống ô nhiễm không khí. Báo này nhấn mạnh: “Sức khỏe của người dân quan trọng hơn con số tăng trưởng GDP”.

Chính sách tăng trưởng bằng mọi giá của chính phủ Trung Quốc đang khiến người dân nước này phải trả giá. Hiện Trung Quốc là quốc gia xả khí thải nhà kính lớn nhất thế giới, vượt xa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên chính quyền Trung Quốc chỉ cam kết dừng tăng mức xả khí thải nhà kính vào năm 2030.

Bầu trời Bắc Kinh mù mịt vì khói bụi - Ảnh: Reuters
Trung tâm Bắc Kinh khi không bị ô nhiễm và khi khói bụi bao trùm - Ảnh: Reuters
NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên