Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Bắc Kinh "diễn trò chính trị"
TT - Giới chuyên gia và truyền thông quốc tế đồng loạt khẳng định việc Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu khai thác dầu ở vùng biển của Việt Nam là hành vi hoàn toàn sai trái và vô tác dụng.
![]() |
Tàu hải giám 71 của Trung Quốc chạy ngang qua một giàn khoan dầu ở biển Đông hồi tháng 3-2012 - Ảnh: Chinanews.com |
Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc khẳng định các lô dầu khí do CNOOC mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc mời thầu là cách phản ứng của Bắc Kinh đối với việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật biển. Hành động này chỉ mang ý đồ chính trị chứ không có ý nghĩa thương mại. Theo giáo sư Thayer, việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật biển là một “bước đi rất tích cực” vì Việt Nam muốn và cần thiết phải khai thác nguồn tài nguyên biển của mình. Đến năm 2025, một nửa GDP của Việt Nam là từ biển.
"Nói một cách đơn giản là Trung Quốc đang theo đuổi chính sách sức mạnh là chân lý" Giáo sư Carl Thayer nhận định về việc Trung Quốc mời thầu. Theo ông, điều đáng lo ngại là Trung Quốc không chỉ đang đòi chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông mà còn đang chủ động “hiện thực hóa” chủ quyền. |
Trong khi đó, trên tạp chí The Diplomat, nhà phân tích M. Taylor Fravel khẳng định các lô mà CNOOC mời thầu hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, do đó các công ty nước ngoài sẽ không tham gia. Tuy nhiên, ông cảnh báo rõ ràng Trung Quốc đang có ý đồ tăng cường đòi chủ quyền trên biển Đông theo bản đồ “đường lưỡi bò” vốn hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Lời mời thầu của CNOOC sẽ khiến các nước trong khu vực và quốc tế nghi ngờ Bắc Kinh không thật tâm muốn giải quyết tranh chấp trên biển Đông một cách hòa bình và cải thiện quan hệ với các nước trong khu vực. “Hành vi này sẽ càng gây thêm căng thẳng trên biển Đông” - ông Fravel dự báo.
Giám đốc nghiên cứu Clive Schofield thuộc Trung tâm An ninh và tài nguyên hải dương Úc lưu ý việc Trung Quốc đòi chủ quyền theo bản đồ “đường lưỡi bò” sẽ càng khiến các quốc gia trong khu vực phải cẩn trọng với Bắc Kinh.
Nhà phân tích dầu khí Laban Yu thuộc Hãng tài chính Jefferies Hong Kong, trên báo Financial Times của Anh, nhận định có vẻ như Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã buộc CNOOC mời thầu “để diễn trò chính trị”. “Bắc Kinh lợi dụng CNOOC để đưa ra một tuyên bố chính trị - chuyên gia Yu nhận định - Sẽ không có công ty nước ngoài nào đến đó theo lời mời của CNOOC, đặc biệt sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối”.
Chuyên gia Simon Powell thuộc Hãng nghiên cứu dầu khí CLSA cho rằng có vẻ như Bắc Kinh đang muốn thử xem có thể đi xa đến đâu trong việc đòi chủ quyền ở biển Đông. “CNOOC đang hỗ trợ Bắc Kinh mở rộng các giới hạn trong tranh chấp trên biển Đông - báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời ông Powell - Rõ ràng đây là hành vi xuất phát từ ý đồ chính trị chứ không phải là kinh tế”.
-
TTO - Ông Nguyễn Ngọc Đông - chủ điểm check-in có bức tượng 'Nữ thần Tự do' ở Sa Pa bị cộng đồng hài hước gọi là ‘phiên bản lỗi’ - cho biết ông như ông bố nghèo khó mãi mới sinh được đứa con trai, cũng mong con ngoan con đẹp, đâu mong con là quỷ sứ.
-
TTO - Trong khi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 1 quá tải, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có ngày chỉ tiếp nhận vài chục bệnh nhân đến khám.
-
TTO - Cát đỏ tại dự án Goldsand Hill Villa ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận lại đổ tràn như thác lũ từ đêm 20 đến rạng sáng 21-4 khiến đường sá, xe cộ, nhà dân, nhà hàng cạnh đó ngập lênh láng.
-
TTO - Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 54 chuyến bay đến Phú Quốc với khoảng 20.000 lượt khách/ngày. Dự báo dịp lễ 30-4 và 1-5 có thể lên đến 80 chuyến bay/ngày đến đảo ngọc.
-
TTO - Từ ngày 10-3 đến 15-4, báo Tuổi Trẻ cùng đơn vị đồng hành Hyundai Thành Công tổ chức cuộc thi viết "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" để bạn đọc kể lại những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức... về vùng đất này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận