
Một góc đầm Đông Hồ, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nhìn từ trên cao - Ảnh: NHÃ QUỲNH
Bao chiếm đất bãi bồi
Ngày 13-4, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết ông Ngô Công Thức - Phó chủ tịch UBND tỉnh - đã ký văn bản trả lời, bác đơn khiếu nại của ông Trần Văn Út (ngụ khu phố 5, Đông Hồ, phường Hà Tiên). Ông Út được xác định là người bao chiếm diện tích lớn nhất tại khu vực đầm Đông Hồ.
Theo nội dung văn bản, qua xem xét đơn khiếu nại, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh xác định diện tích hơn 24,7ha mà ông Út đang sử dụng có nguồn gốc là đất mặt nước, bãi bồi đầm Đông Hồ, chưa được cơ quan nhà nước giao cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào quản lý.
Trước đó, ngày 11-4-2001, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt đồ án quy hoạch chung khai thác, sử dụng đầm Đông Hồ tại quyết định số 712, với tổng diện tích 1.384,36ha, trong đó bao gồm phần diện tích hơn 24,7ha mà ông Út đang chiếm sử dụng.
Đến ngày 23-5-2003, UBND thị xã Hà Tiên (nay là phường Hà Tiên) ban hành quyết định số 237 giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch khu vực đầm Đông Hồ.
Tiếp đó, ngày 27-11-2006, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kết luận thanh tra số 17 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại khu vực này.
Kết luận thanh tra nêu rõ diện tích hơn 24,7ha ông Trần Văn Út đang sử dụng không thuộc diện các trường hợp được công nhận sử dụng ổn định, cũng không nằm trong các diện tích đã được thống kê là chiếm đất trái phép qua các giai đoạn trước đó.
"Phần diện tích này nằm ngoài ranh đất theo bản đồ hiện trạng của kết luận thanh tra số 17, thuộc đất mặt nước chuyên dùng, bãi bồi đầm Đông Hồ, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân nào, thuộc diện đất do Nhà nước quản lý", văn bản nêu.
Bác khiếu nại, không có cơ sở
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã làm việc với nhiều cá nhân được ông Út cho là đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gồm các ông: Trần Văn Tâm, Nguyễn Huỳnh Long, Nguyễn Văn Đông, Phạm Minh Hải, Lê Văn Thông và Lê Văn Quân.

Người dân tự ý vào đầm Đông Hồ bao chiếm, chặt cây để nuôi trồng thủy sản nhưng thực chất là bán lại cho người khác - Ảnh: NHÃ QUỲNH
Các cá nhân này đều xác nhận việc chuyển nhượng thực tế chỉ là chuyển nhượng "thành quả lao động trên đất", không kèm theo quyền sử dụng đất; việc mua bán được thực hiện bằng giấy tay, không qua công chứng, chứng thực. Đồng thời, các bên cũng thừa nhận khu đất ban đầu là bãi bồi mặt nước, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng.
Kết quả lấy ý kiến khu dân cư tại khu phố 5, Đông Hồ cho thấy khu đất trên là bãi bồi đầm Đông Hồ, trước đây không có người sử dụng. Người dân địa phương thường xuyên đến đây đánh bắt thủy sản để mưu sinh. Sau đó, một số hộ tự ý vào bao chiếm, trồng cây, rồi đến khoảng năm 2020-2021 chuyển nhượng lại cho ông Út để đào ao, sử dụng đến nay.
Từ các căn cứ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác định việc ông Trần Văn Út tự ý sử dụng diện tích hơn 24,7ha đất mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.
Do đó việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Út là đúng quy định.
"Các nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Út là không có cơ sở để xem xét, giải quyết", văn bản khẳng định.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vài năm gần đây đầm Đông Hồ đã bị người dân lấn chiếm, "xẻ thịt" tan nát. Nếu như lúc trước chỉ có vài chục hộ sinh sống, hiện đã lên mấy trăm hộ sống trong đầm. Những người bao chiếm đất này nói là bao vuông để nuôi hải sản, nhưng thực tế là họ "xí phần" chờ dự án để được bồi thường.
Đầm Đông Hồ thuộc phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ, có diện tích tự nhiên hơn 1.384ha, trong đó diện tích mặt nước trên 900ha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận