30/05/2019 15:14 GMT+7

Bác kháng cáo của nguyên giảng viên đe dọa giết hiệu trưởng

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Nguyên giảng viên Trường cao đẳng Cần Thơ kêu oan vì cho rằng bản thân không có tội và việc đe dọa giết hiệu trưởng nhà trường chỉ là do bức xúc mà nói ra.

Bác kháng cáo của nguyên giảng viên đe dọa giết hiệu trưởng - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Tuấn Kiệt nghe tòa tuyên án sáng 30-5 - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 30-5, trong phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Tuấn Kiệt - 49 tuổi, nguyên giảng viên Trường cao đẳng Cần Thơ - y án 1 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Bị cáo Kiệt kháng cáo kêu oan vì cho rằng bản thân không có tội và việc đe dọa giết chết ông Trần Thanh Liêm - hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ - là do bức xúc mà nói ra. Bị cáo chỉ thừa nhận việc có đăng bài bình luận về các thông tin nội bộ của trường lên trang Facebook cá nhân.

Ông Trần Thanh Liêm cũng kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Kiệt vì cho rằng bị cáo Kiệt không ăn năn hối cải với việc mình đã gây ra nên cần tăng hình phạt để răn đe.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo chỉ vì muốn lãnh đạo nhà trường làm theo yêu cầu của mình đã có những lời lẽ dọa giết khiến ông Liêm hoang mang, lo sợ và gây hoang mang cho tập thể sư phạm nhà trường.

Cấp sơ thẩm TAND quận Ninh Kiều đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, HĐXX phúc thẩm xét thấy mức án đã tuyên là phù hợp nên bác kháng cáo của bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Kiệt sáng 30-5 - Video: LAN NGỌC

Đến năm 2016, bà Quyên tiếp tục đăng ký học thạc sĩ môn giáo dục chính trị nhưng nhà trường không có nhu cầu, nếu đi học thì phải tự túc về kinh phí. Thay vào đó, trường cử bà Quyên đi học ngành khác nhưng bà Quyên không đồng ý.

Từ vụ việc trên cùng với việc bản thân ông Kiệt bị kỷ luật không được xét thi đua năm nên dẫn đến việc ông Kiệt đã có những hành vi và lời nói làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín nhà trường. 

Không những vậy, ông Kiệt nhiều lần công khai đe dọa dùng dao giết và đốt phòng làm việc của ông Liêm nhằm gây áp lực để ông Liêm và cơ quan chức năng chấp nhận yêu cầu của mình.

Do nhiều lần bị đe dọa nên ông Liêm rất lo sợ, tâm lý tập thể cán bộ giảng viên trường cũng bị căng thẳng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của trường trong thời gian dài nên ông Liêm làm đơn tố cáo.

Phạt nguyên giảng viên dọa giết hiệu trưởng 1 năm tù Phạt nguyên giảng viên dọa giết hiệu trưởng 1 năm tù

TTO - Tòa nhận định hành vi cung cấp thông tin nội bộ của Trường cao đẳng Cần Thơ ra bên ngoài của bị cáo Trần Tuấn Kiệt là vì mục đích cá nhân đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.


LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên