29/11/2018 14:55 GMT+7

Đề nghị phạt tù nguyên giảng viên Cao đẳng Cần Thơ dọa giết hiệu trưởng

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Với cáo buộc nhiều lần làm lộ thông tin nội bộ của trường và đe dọa giết hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ, ông Trần Tuấn Kiệt bị đề nghị mức án 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Đề nghị phạt tù nguyên giảng viên Cao đẳng Cần Thơ dọa giết hiệu trưởng - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Tuấn Kiệt

Ngày 29-11, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tuấn Kiệt, 48 tuổi, nguyên giảng viên Trường CĐ Cần Thơ, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Theo cáo trạng, Trần Tuấn Kiệt và vợ là Nguyễn Thị Việt Quyên cùng làm việc tại Trường CĐ Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Năm 2015, trường cử bà Quyên đi học thạc sĩ môn giáo dục chính trị theo diện kinh phí đào tạo của Nhà nước, nhưng năm đó không có lớp được mở.

Đến năm 2016, bà Quyên tiếp tục đăng ký học thạc sĩ môn giáo dục chính trị nhưng nhà trường không có nhu cầu, nếu đi học thì phải tự túc về kinh phí. Thay vào đó, trường cử bà này đi học ngành khác nhưng bà không đồng ý.

Từ vụ việc trên cùng với việc bản thân ông Kiệt bị kỷ luật không được xét thi đua năm đã dẫn đến việc ông Kiệt đã có những hành vi và lời nói làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín nhà trường.

Thậm chí ông Kiệt còn công khai dọa giết chết ông Trần Thanh Liêm (hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ). 

Cụ thể, ông Kiệt đăng tải nhiều thông tin nội bộ trường lên trang mạng xã hội Facebook và "chia sẻ" thông tin đó cho cả báo chí khi chưa có sự đồng ý của phía nhà trường.

Ông Kiệt còn bị cáo buộc nhiều lần công khai đe dọa dùng dao giết và đốt phòng làm việc của ông Liêm nhằm gây áp lực để ông Liêm và cơ quan chức năng chấp nhận yêu cầu của mình.

Do nhiều lần bị đe dọa nên ông Liêm rất lo sợ, tâm lý tập thể cán bộ giảng viên trường cũng bị căng thẳng làm ảnh hưởng đến hoạt động của trường trong thời gian dài nên ông Liêm làm đơn tố cáo.

Tại tòa sáng 29-11, ông Kiệt cho rằng trong quá trình điều tra đã bị dụ cung, mớm cung nên yêu cầu tòa triệu tập điều tra viên Công an quận Ninh Kiều đến phiên tòa để đối chất.

Bị cáo thừa nhận có cung cấp những thông tin nội bộ của trường (như việc một giảng viên làm mất bài thi của sinh viên) cho một số cơ quan báo chí cũng như việc có dọa giết ông Liêm nhưng chỉ là bức xúc mà nói ra chứ không có ý đe dọa giết ông Liêm.

Luật sư bào chữa cho ông Kiệt cũng đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, giám định lại những nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân của ông Kiệt. Đồng thời, yêu cầu tòa triệu tập những phóng viên các báo được ông Kiệt cung cấp thông tin để đối chất làm rõ.

Tuy nhiên, theo đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, có đủ cơ sở buộc tội bị cáo Trần Tuấn Kiệt đe dọa, gây sức ép cho ông Liêm bằng những lời nói vượt mức cho phép. Bị cáo có hành vi cung cấp thông tin nội bộ cho báo chí đã làm giảm uy tín của nhà trường.

Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù với bị cáo Kiệt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Dự kiến sáng 30-11, tòa sẽ tuyên án.

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên