Thủ phạm bắt cóc cháu bé 18 tháng tuổi lãnh 18 năm tù
Theo bản án, việc lập kế hoạch chi tiết và bắt cóc, giam giữ cháu bé mới 18 tháng tuổi để đòi khoản tiền chuộc 300.000 USD của Trung cùng đồng phạm là hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang lo lắng cho gia đình nạn nhân một thời gian dài, làm ảnh hưởng trật tự xã hội.
Bản án của TAND TP.HCM xử Trung 18 năm tù là có cơ sở.
Để thực hiện vụ bắt cóc, tống tiền này, Nguyễn Chí Trung đã bàn bạc cùng với Huỳnh Nhứt Thống (đã bỏ trốn, đang có lệnh truy nã) thực hiện. Năm 2005, Huỳnh Nhứt Thống quen biết với cháu gái của ông Nguyễn Phúc Hoàng (ngụ đường Lê Đại Hành, TP.HCM).
Nhiều lần được bạn dẫn đến nhà ông Hoàng chơi, Thống nghĩ rằng ông Hoàng có nhiều tiền. Tháng 4-2010, do thua bạc, nợ nần nhiều nên Thống rủ Trung thực hiện việc bắt cóc con gái của ông Hoàng để đòi tiền chuộc, hứa chia cho Trung 20% số tiền chiếm được.
Ngày 20-4-2010, Trung cùng đồng phạm đến nhà ông Hoàng, lợi dụng lúc người giúp việc ra mở cổng có sơ hở, Trung đã bắt cháu Tuyền đem đến gửi cho người quen trông coi dùm (Trung nói dối cháu Tuyền là con ruột của mình).
Sau đó, Trung cùng đồng phạm mua các sim điện thoại nhắn tin, gọi điện cho ông Hoàng để đòi tiền chuộc 300 lượng vàng, sau đó gút lại là 300.000 USD.
Sau nhiều lần thỏa thuận và thay đổi địa điểm giao tiền, tối 17-7-2010, khi Trung đến nhận tiền của gia đình ông Hoàng tại một địa điểm thuộc khu vực quận 8 như đã giao hẹn trước thì bị bắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận