06/12/2018 14:10 GMT+7

Bác kháng cáo của cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Phát biểu quan điểm tại Tòa phúc thẩm ngày 6-12, Viện Kiểm sát bác các kháng cáo của Đặng Thanh Bình và đồng phạm vì thiếu trách nhiệm tạo điều kiện cho Phạm Công Danh gây thiệt hại hơn 15.000 tỉ đồng

Bác kháng cáo của cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Thanh Bình (hàng đầu, bìa phải) và 4 đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 6-12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM kết thúc phần tranh luận phiên xử phúc thẩm vụ án Đặng Thanh Bình, cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 4 đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX sẽ nghị án và tuyên án vào sáng 10-12.

Quá trình xét xử, bị cáo Bình (kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm) cho rằng bản thân có thiếu sót nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự, án sơ thẩm kết án quá nghiêm khắc. Bốn bị cáo còn lại đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phát biểu sau cùng, bị cáo Bình và bốn đồng phạm đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng án treo.

Đối với kháng cáo của bị cáo Bình, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố nhận định rằng bị cáo Bình có bút phê trái chỉ đạo của Thủ tướng, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu...

Đây chính là nguyên nhân đổ vỡ phương án tái cơ cấu ngân hàng, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh biến ngân hàng thành công cụ phạm tội... Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Bình và tuyên phạt ba năm tù là phù hợp.

Mức án đó là nhẹ nhất của khung hình phạt nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ.

Bác kháng cáo của cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình - Ảnh 2.

Bị cáo Đặng Thanh Bình và đồng phạm tại tòa phúc thẩm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với bốn bị cáo còn lại, Viện kiểm sát nhận định việc các bị cáo không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cấp sơ thẩm đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tuyên hình phạt có sơ sở, phù hợp.

Viện kiểm sát cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là hoàn toàn tương xứng với hành vi phạm tội, không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo hay tuyên bằng thời gian tạm giam. Từ đó Viện kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của tất cả bị cáo.

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 2-7, HĐXX đã bác đề nghị cho hưởng án treo của các bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 3 năm tù về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, các bị cáo Hà Tấn Phước (cựu tổ trưởng tổ giám sát, cựu phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An) 2 năm tù; Lê Văn Thanh (cựu chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) 2 năm 6 tháng tù; Phạm Thế Tuân (cựu tổ phó tổ giám sát, cựu phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM) 1 năm tù; Ngô Văn Thanh (cựu thành viên tổ giám sát, cựu phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) 1 năm 6 tháng tù.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên