10/12/2013 23:05 GMT+7

Bác kháng cáo bồi thường vụ cắn "của quý"

HIỀN TRẦN
HIỀN TRẦN

TTO - Ngày 10-12, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm dân sự vụ bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm đối với nguyên đơn là bà N. T. L. (38 tuổi, xã Mỹ Thành Bắc, H. Cai Lậy) kiện ra tòa trong vụ cắn “của quý” ông T.T.H. (64 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Tại tòa, bà L. cho rằng việc ông H. thách thức cắn “của quý” là nhục mạ danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến cuộc sống của bà, nhưng bà L. không chứng minh được thiệt hại cụ thể. HĐXX nhận định việc bà L. cắn “của quý” ông H. là việc làm trái với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục và việc cược 100 triệu đồng là giao dịch dân sự trái pháp luật nên bác toàn bộ yêu cầu của bà L.

Trước đó, bà L. kiện ông ông H. ra tòa để yêu cầu phải công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm và tiền thu thập chứng cứ tổng cộng 80 triệu đồng.

HIỀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên