27/03/2022 08:38 GMT+7

Bắc Bộ mưa dông, nắng nóng ở Nam Bộ thu hẹp dần

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (27-3) ở Bắc Bộ trời rét, có mưa rào và dông. Các tỉnh Nam Bộ nắng nóng giảm nhẹ và thu hẹp hơn.

Bắc Bộ mưa dông, nắng nóng ở Nam Bộ thu hẹp dần - Ảnh 1.

Ngày 27-3, tại Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trời rét - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 27-3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trong ngày 27-3, các tỉnh miền Bắc chỉ số UV cực đại trong ngày từ nguy cơ gây hại trung bình đến ngưỡng thấp nguy cơ gây hại rất cao; các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

"Trong ba ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ ngày đầu tiên chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, hai ngày tiếp theo chỉ số UV giảm xuống ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, riêng khu vực Huế, Đà Nẵng ngày đầu tiên chỉ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao" - bà Hoa nhận định.

Thời tiết ngày 27-3, tại Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Phía Đông và Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía nam 30-33 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

3 ngày tới tia cực tím trên cả nước nguy cơ rất cao 3 ngày tới tia cực tím trên cả nước nguy cơ rất cao

TTO - Ngày 25-3, tia cực tím (UV) ở Trung và Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong 3 ngày tới, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên