
Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, kiêm nhiệm Ủy viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội - Ảnh: T.N.
Cụ thể với các quyết định số 2003, 2005, 2006, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Đồng thời tại quyết định số 2007, Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - kiêm giữ chức Ủy viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Ngô Văn Cương đã được phân công công tác khác.
Các quyết định có thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Với việc bổ nhiệm thêm 4 ủy viên kiêm nhiệm, Ngân hàng Chính sách xã hội có các thành viên là ủy viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội theo cơ cấu, tổ chức của đơn vị này.
Trong đó bao gồm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chủ tịch hội đồng quản trị là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.
Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hoạt động của ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỉ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%. Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận