
Ba tân thủ khoa tuyển sinh đầu vào năm 2025 của Trường đại học Khoa học tự nhiên được tuyên dương, khen thưởng sáng 12-9 - Ảnh: TR.H.
Tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra sáng 12-9, Trường đại học Khoa học tự nhiên vinh danh 3 tân sinh viên có thành tích đầu vào xuất sắc nhất, là thủ khoa ở các phương thức xét tuyển của trường năm 2025.
Trương Văn Hùng - thủ khoa phương thức xét điểm thi THPT: "Kiên trì và kỷ luật sẽ thành công"
Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Trương Văn Hùng đạt 29,75 điểm khối A00 (toán 10 - lý 10 - hóa 9,75) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Với kết quả này, Hùng trở thành á khoa toàn quốc và thủ khoa khối A00 tại Huế.
Không đi theo lối học cấp tốc hay công thức "thần tốc", Hùng kiên định với việc tự học và xây dựng lộ trình học tập rõ ràng, khoa học.
"Trong quá trình học, chỉ cần có sự nỗ lực, kiên trì, học với cường độ hợp lý, kết hợp thể thao và thư giãn thì sẽ đạt kết quả tốt", Hùng chia sẻ.

Thủ khoa Trương Văn Hùng - Ảnh: NVCC
Không để bản thân bị cuốn vào áp lực thi cử, Hùng giữ vững tinh thần lạc quan, chủ động sắp xếp thời gian giữa học và nghỉ ngơi để duy trì hiệu suất ổn định.
Đam mê khoa học kỹ thuật, Hùng quyết định theo học nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, khát khao góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.
"Hành trình học tập vừa qua cho tôi thấy được rằng sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin vào bản thân chính là chìa khóa dẫn đến thành công.
Bước vào chặng đường mới, tôi mong muốn sẽ không ngừng học hỏi, giữ vững đam mê, vượt qua các khó khăn, thách thức để đem lại những thành tích tốt đẹp cho nhà trường", Hùng bày tỏ.
Huỳnh Tường Ân - thủ khoa phương thức xét điểm thi THPT: "AI là công cụ tốt, nhưng tư duy vẫn là của mình"
Cùng đạt 29,75 điểm khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Huỳnh Tường Ân, cựu học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), cũng trở thành á khoa toàn quốc khối A00 (toán 10 - lý 10 - hóa 9,75).
Đối với Ân, tự học là yếu tố then chốt. Ân không phụ thuộc hoàn toàn vào thầy cô mà chủ động nghiên cứu, tìm tòi, tự khắc phục những điểm yếu bằng nhiều phương pháp linh hoạt. Bên cạnh sách giáo khoa, Ân tận dụng các nguồn học liệu trên Internet và cả công cụ AI.

Thủ khoa Huỳnh Tường Ân - Ảnh: NVCC
"Tôi thường đặt câu hỏi cho AI để hiểu sâu hơn hoặc tóm lược nội dung một cách logic, dễ nhớ. Nhưng AI cũng có thể sai, nên chỉ dùng để tham khảo", Ân chia sẻ.
Ân luôn giữ cho mình một lối sống cân bằng, biết điều tiết giữa học tập và giải trí để giữ tinh thần thoải mái, không bị áp lực đè nặng và định hướng rõ ràng cho tương lai.
Với đam mê rõ ràng dành cho công nghệ, Ân đã chọn theo học ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường đại học Khoa học tự nhiên.
"Tôi tin rằng lựa chọn ngành AI sẽ giúp tôi có nhiều cơ hội nghề nghiệp, đồng thời đóng góp cho nước nhà bằng những công nghệ đột phá và thiết thực", Ân bày tỏ.
Trần Như Khải - thủ khoa đánh giá năng lực: "Đặt mục tiêu sớm, vững bước tới tương lai"
Với tổng điểm 1.106/1.200 trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM (tiếng Việt: 280, tiếng Anh: 226, toán học và tư duy khoa học: 300), Trần Như Khải, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), đã trở thành thủ khoa phương thức xét tuyển này.
Khác với nhiều bạn đồng trang lứa, Khải sớm xác định mục tiêu học tập ngay từ đầu năm lớp 12: trở thành sinh viên ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tại Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), nơi có khá nhiều học sinh xuất sắc, đam mê công nghệ thông tin theo học.

Thủ khoa Trần Như Khải - Ảnh: NVCC
Niềm đam mê máy tính của Khải được khơi nguồn từ chính người anh trai - hiện đang là sinh viên chương trình cử nhân tài năng công nghệ thông tin của ngôi trường này. Sự đồng hành và động viên của anh là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp Khải nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực.
Bước vào hành trình mới, Khải bày tỏ mong muốn được rèn luyện toàn diện, không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn, mà còn phát triển kỹ năng mềm, khả năng nghiên cứu và sáng tạo trong môi trường học tập năng động.
"Mục tiêu của tôi là phấn đấu tốt nghiệp bằng xuất sắc, đồng thời tạo ra những sản phẩm, công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn, mang dấu ấn riêng", Khải chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận