16/03/2018 09:19 GMT+7

Bà Phan Thị Mỹ Thanh và lãnh đạo Đồng Nai vi phạm những gì?

THẾ THIÊN - Đ.NAM
THẾ THIÊN - Đ.NAM

TTO - Trước khi Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận một số vi phạm ở Đồng Nai, ngoài việc kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tại một số dự án, đoàn công tác còn làm rõ thêm quy trình đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh và lãnh đạo Đồng Nai vi phạm những gì? - Ảnh 1.

Dự án lấn sông Đồng Nai (ảnh chụp năm 2015) - Ảnh: S.ĐỊNH

Qua đó, đoàn đã phát hiện nhiều trường hợp được điều động, luân chuyển bất thường. Thậm chí có trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo nhưng thiếu bằng cao cấp chính trị. Có trường hợp "thần tốc" hơn là từ nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm chức vụ tương đương phó giám đốc sở... 

Đây cũng là một trong nhiều lý do Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020, các ông Nguyễn Phú Cường và Trần Văn Tư nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời khắc phục những thiếu sót...

Đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, ngoài những vi phạm mà Ban Bí thư đã kiểm tra, giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo, mới đây đoàn công tác đã phát hiện bà Thanh đi nước ngoài rất nhiều lần với doanh nghiệp nhưng không xin ý kiến tổ chức.

Riêng về dự án khu nhà tập thể Nhà máy dệt may Thống Nhất (P.Tân Biên, TP Biên Hòa), bà Thanh đã "gây hậu quả nghiêm trọng" thế nào?

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Đồng Nai, năm 2002 có 115 hộ dân được cấp đất ở tại dự án khu nhà tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất và đã góp hơn 1,4 tỉ đồng để làm hạ tầng. 

Thế nhưng năm 2017, thanh tra phát hiện những người có trách nhiệm ở Sở Công nghiệp vào thời điểm trên đã không lập hồ sơ dự án theo đúng quyết định của tỉnh Đồng Nai.

Năm 2003, khi bà Thanh làm giám đốc sở đã lấy tiền của dân gửi vào Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai để lấy hơn 204 triệu đồng tiền lãi. Vì vậy, thanh tra đã yêu cầu bà Thanh và kế toán trưởng (thời điểm đó) bồi hoàn hơn 127 triệu đồng. 

Hiện người dân trong dự án này liên tục khiếu nại, buộc chính quyền phải thực hiện dự án như lời hứa.

ông-đinh-quốc-thái-4(read-only)

Ông Đinh Quốc Thái - Ảnh: S.Đ.

Về trách nhiệm của ông Đinh Quốc Thái - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận: khi ở cương vị phó chủ tịch tỉnh, ông Thái đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 P.Quyết Thắng khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định.

Đoàn kiểm tra sau đó đã xác định tỉnh Đồng Nai không hề xin ý kiến Bộ Xây dựng để được hướng dẫn các thủ tục trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000.

Còn khi ở cương vị chủ tịch tỉnh, ông Thái đã kết luận nhiều nội dung để thực hiện dự án lấn sông Đồng Nai.

Ủy ban Kiểm tra trung ương thấy cần kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh Ủy ban Kiểm tra trung ương thấy cần kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh

TTO - Bà Phan Thị Mỹ Thanh - phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - được xác định có biểu hiện tư lợi cho doanh nghiệp của gia đình mình, vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc đi nước ngoài.

THẾ THIÊN - Đ.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên