10/01/2020 15:31 GMT+7

Bà Phạm Thị Thu Hà làm phó chánh án TAND TP.HCM

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Chiều 10-1, ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án TAND tối cao, đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh án TAND TP.HCM cho bà Phạm Thị Thu Hà (50 tuổi, quê Quảng Nam), thời gian giữ chức vụ của bà Hà là 5 năm kể từ ngày 1-1-2020.

Bà Phạm Thị Thu Hà làm phó chánh án TAND TP.HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo TAND tối cao trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Thị Thu Hà - Ảnh: TUYẾT MAI

Bà Phạm Thị Thu Hà là thẩm phán trung cấp, từng giữ chức vụ chánh án TAND quận Tân Phú, trưởng phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng TAND TP.HCM.

Cũng trong ngày 10-1, tại hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp TP.HCM năm 2020, ông Lê Thanh Phong, chánh án TAND TP.HCM, đã đề ra một số giải pháp chủ yếu trong năm 2020.

Cụ thể, đối với công tác giải quyết, xét xử án hình sự, bảo đảm xét xử đúng người đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không vi phạm thời hạn tạm giam quá hạn luật định, chủ động đưa ra xét xử kịp thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan nhằm thu hồi tài sản trong quá trình xét xử, đẩy nhanh xét xử các vụ án xâm phạm trật tự an ninh chính trị, vụ án dư luận xã hội quan tâm nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với công tác giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản, tăng cường kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án này, nhất là án tạm đình chỉ, án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Bằng cách tiến hành lập danh sách các vụ án tạm đình chỉ, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phân loại lý do tạm đình chỉ.

Đối với công tác giải quyết, xét xử án hành chính, tiếp tục rà soát các vụ án còn tồn đọng, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban, ngành thu thập chứng cứ để nhanh chóng đưa ra xét xử.

Tại hội nghị, lãnh đạo TAND tối cao đã trao cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trao tặng danh hiệu thẩm phán giỏi, thẩm phán tiêu biểu cho tập thể, cá nhân thuộc TAND hai cấp TP.HCM.

Kết luận của Bộ Chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới Kết luận của Bộ Chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới

TTO - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên