
Toàn cảnh chương trình bồi dưỡng cho ứng cử viên trong độ tuổi Đoàn diễn ra tại trụ sở Thành Đoàn TP.HCM chiều 28-2 - Ảnh: KỲ PHONG
Chiều 28-2, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình bồi dưỡng cho ứng cử viên trong độ tuổi Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự chương trình có bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa IX, XI, XII; bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Dương Thành Truyền - nguyên Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM.
Bài học cho đại biểu ứng cử
Tại chương trình, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo thông tin hiện có gần 500 cán bộ Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Thảo nhận định rõ đây là lực lượng đại diện, được cử tri bầu ra, ủy quyền tham gia hoạt động tại nghị trường Quốc hội và cuộc họp của HĐND các cấp.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo chia sẻ với các cán bộ Đoàn - Ảnh: KỲ PHONG
Trải qua 3 khóa đại biểu Quốc hội, bà Thảo gợi bài học cho các ứng cử viên ứng cử sắp tới. "Tham gia họp ở nghị trường, đại biểu phải tìm cách phát biểu, nêu ý kiến. Không phát biểu được tại đó, đại biểu phải tìm cách gián tiếp, nêu ý kiến ở tổ đơn vị, làm sao để chuyển những tâm tư của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền", bà Thảo chỉ ra cách thức.
Bà Thảo cũng dặn dò làm đại biểu của dân thì cần biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích chung. Để làm được điều đó, đại biểu ứng cử phải học nhiều bài học, kỹ năng.
Bà Thảo ví von việc ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp như việc "vào một trường học lớn". Ở đó, người ứng cử phải học từ những điều nhỏ nhất như học cách phát biểu, cách chất vấn, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, kỹ năng tiếp nhận, xử lý thông tin... để trưởng thành hơn mỗi ngày.
Chương trình hành động phải linh hoạt, phù hợp đối tượng
Bà Thảo cũng nhận định rõ chương trình hành động của đại biểu ứng cử không chỉ nằm gọn trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, mà nên bao gồm cả những vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ. Trong chương trình hành động, đại biểu phải trả lời câu hỏi: "Chúng ta sẽ làm gì để phát huy thế mạnh chuyên môn của mình?".
Chia sẻ thêm, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, bà Phan Thị Thanh Phương, khuyên các cán bộ Đoàn "hãy là chính mình" khi tiếp xúc cử tri.
"Các bạn đã trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy, vinh dự khi được giới thiệu ứng cử. Do vậy, không cần tỏ ra quá trịnh trọng, các bạn chỉ tự tin nhất khi là chính các bạn", bà Phương tâm sự.

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại chương trình - Ảnh: KỲ PHONG
Về chương trình hành động, bà Phương chỉ rõ nên "trình bày" chứ không phải "đọc". Đại biểu ứng cử phải nắm chắc nội dung chương trình hành động bản thân, luyện tập trình bày nhiều lần. Đặc biệt, bà lưu ý thêm một hiện trạng nhiều thanh niên gặp phải là trình bày quá nhanh, dễ nói hớ.
Đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng chia sẻ nên hỏi thêm nhận xét sau tiếp xúc để rút kinh nghiệm cho các buổi tiếp theo.
Nguyên Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Dương Thành Truyền đã trao đổi về kỹ năng trình bày vấn đề trước công chúng và giữ gìn các mối quan hệ.
Theo ông Truyền, không nên xem thường việc xưng hô hay cách giới thiệu về bản thân. Nói dễ hiểu, dễ nhớ, chân thành và nên có hình ảnh.
"Khi trình bày chương trình hành động, đại biểu cần bình tĩnh, tự tin, lắng nghe những ý kiến khi cử tri đặt câu hỏi, cố gắng làm hết sức trách nhiệm của mình", ông nêu giải pháp.

Các diễn giả lắng nghe, giải đáp thêm một số thắc mắc của cán bộ Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: KỲ PHONG
Nhiều kinh nghiệm cho các ứng cử viên trẻ
Là một trong những ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2026 - 2031, bạn Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Chi đoàn, Trưởng ban Công tác Mặt trận KP5 - cho biết sau chương trình hôm nay, bạn lưu lại rất nhiều kinh nghiệm bổ ích cho những buổi tiếp xúc cử tri. Một trong số đó là việc chương trình hành động phải được điều chỉnh theo từng đối tượng tiếp xúc.Hưng cũng cho biết thêm nếu được cử tri tín nhiệm, bạn sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động với 4 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xây dựng cơ chế, chính sách nhằm xây dựng phát triển phường Đông Hưng Thuận ngày càng hiện đại, văn minh, nghĩa tình...

Bạn Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Chi đoàn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận - cùng các ứng cử viên chăm chú lắng nghe chia sẻ của các diễn giả, đặc biệt ấn tượng với các lời khuyên về việc thực hiện, trình bày chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri - Ảnh: KỲ PHONG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình - Ảnh: KỲ PHONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận