
Ba nữ Nghệ sĩ nhân dân họ Trịnh làm Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa X. Từ trái sang: Nghệ sĩ Hồng Lựu, Kim Chi, Thúy Mùi
Ngoài hai nữ Phó chủ tịch Trịnh Kim Chi, Trịnh Thị Hồng Lựu, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam còn có một phó chủ tịch nữa là nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương.
Dàn lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa X cùng với Ban Chấp hành Hội gồm 20 người và Ban Thường vụ gồm 6 người đã chính thức ra mắt ngày 4-8, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Đại hội có sự tham dự của gần 450 đại biểu đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước.
Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu thứ 2 của bà Trịnh Thúy Mùi ở tuổi 63. Bà vốn là một nghệ sĩ chèo nổi tiếng, tham gia quản lý (giám đốc) Nhà hát Chèo Việt Nam trong 10 năm từ 2008-2018.
Trước khi trúng cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa 9 vào năm 2020, bà Mùi làm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống sân khấu Việt Nam (giai đoạn 2018-2020).
Năm 2026, bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu khóa 20 - Ảnh: CTV
Nghệ sĩ Hồng Lựu sinh năm 1967 tại Nghệ An, là một nghệ sĩ dân ca ví, giặm nổi tiếng, góp công đưa ví, giặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trẻ nhất trong ba nữ lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Bà sinh năm 1971 tại Hà Nội, lập nghiệp trong lĩnh vực sân khấu và diễn viên phim truyền hình và điện ảnh tại TP.HCM, kể từ sau khi đoạt danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994.
Bà hiện đồng thời là Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận