23/12/2021 16:16 GMT+7

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân - chủ tịch Hội LHPN TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 - giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM - Ảnh 1.

Ban chấp hành Hội LHPN TP nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội - Ảnh: KIM ÚT

Ngày 23-12, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội thống nhất bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 65 ủy viên. Ban chấp hành mới đã bầu Ban thường vụ gồm 21 thành viên, bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân giữ chức chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và 4 phó chủ tịch Lâm Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Phương Hoa, Trần Thị Huyền Thanh và Trịnh Thị Thanh.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu tại đại hội - Ảnh: KIM ÚT

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết kết quả của Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ XI có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trên chặng đường phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ TP.

Bà Phượng Trân kêu gọi mỗi cán bộ Hội tiếp tục nêu cao tinh thần nỗ lực phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa về mọi mặt; tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp phụ nữ TP tiếp tục học tập, lao động, rèn luyện thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình trong gia đình, ngoài xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.

Ngay sau đại hội, bà Phượng Trân đề nghị các cấp Hội chủ động, khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đặc biệt tập trung đầu tư các nguồn lực cho cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Hình ảnh phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân lay động lòng người'

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những đóng góp tâm huyết, hy sinh thầm lặng quên mình của đội ngũ cán bộ nữ và phụ nữ các giới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên