27/02/2020 20:17 GMT+7

Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM làm chủ tịch Hội LH phụ nữ TP

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. HCM.

Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM làm chủ tịch Hội LH phụ nữ TP - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (thứ ba từ phải qua) giữ chức chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - Ảnh: SGGP

Chiều 27-2, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 12, nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch Hội LHPN TP.HCM.

Theo đó, 100% thành viên tham dự đã nhất trí bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân, phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức danh chủ tịch Hội LHPN TP.HCM. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (44 tuổi, quê quán tỉnh Lâm Đồng) có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân xã hội học, cử nhân chính trị.

Bà Trân từng giữ các chức vụ như: phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM, phó bí thư Quận ủy quận Bình Tân, phó chủ tịch kiêm trưởng Ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM, chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - nguyên chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - có nguyện vọng xin thôi việc vì lý do cá nhân và được cơ quan thẩm quyền đồng ý ra quyết định cho bà thôi việc vào tháng 9-2019.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM đã thôi giữ chức vụ.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên