Phóng to |
| Lãnh đạo UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016 (từ trái sang): Phó chủ tịch Lê Minh Trí, Nguyễn Hữu Tín, Chủ tịch Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Hồng, Hứa Ngọc Thuận, Lê Mạnh Hà - Ảnh: Minh Đức |
Nhiều kỳ vọng, nhiều gửi gắm
Đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - nhấn mạnh TP.HCM tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.
Theo ông Lê Thanh Hải, cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND TP theo hướng phù hợp với quy mô và đặc điểm của một đô thị loại đặc biệt; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho cơ quan HĐND và từng đại biểu thực hiện nhiệm vụ.
Với các đại biểu HĐND TP, ông Hải nhấn mạnh trước tiên là thực hiện tốt nhất chương trình hành động của mình khi vận động bầu cử. Tiếp xúc cử tri cũng được đặt yêu cầu cải tiến theo hướng công khai, dân chủ và chuyên sâu.
Phát biểu nhận nhiệm vụ ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Tôi sẽ cùng tập thể UBND TP khóa VIII tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao kiến thức và trình độ quản lý”...
|
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa VIII đã bầu đại biểu Trương Thị Ánh - thành ủy viên, phó chủ tịch HĐND TP khóa VII - tái đắc cử phó chủ tịch HĐND TP khóa VIII; đại biểu Nguyễn Thanh Chín - ủy viên thường trực HĐND TP khóa VII - tái đắc cử ủy viên thường trực HĐND TP khóa VIII. Kỳ họp cũng bầu năm phó chủ tịch UBND TP khóa VIII gồm: ông Hứa Ngọc Thuận - ủy viên Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP khóa VII (tái đắc cử); bà Nguyễn Thị Hồng - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP khóa VII (tái đắc cử), đại biểu HĐND TP khóa VIII; ông Nguyễn Hữu Tín - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, bí thư Quận ủy quận 5, đại biểu HĐND TP khóa VIII; ông Lê Minh Trí - thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP khóa VII (tái đắc cử); ông Lê Mạnh Hà - thành ủy viên, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP, đại biểu HĐND TP khóa VIII. |
Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII đã nghe ông Phạm Văn Hải, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND TP trước đợt bầu cử. Theo đó, ngoài các ý kiến bức xúc về những vấn đề dân sinh như quy hoạch “treo”, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cử tri TP kiến nghị HĐND TP khóa VIII phải phát huy hơn nữa các hoạt động giám sát, kịp thời đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng bức xúc, kiến nghị của người dân. Cử tri cũng kiến nghị HĐND TP tăng cường tự giám sát, kiên quyết bãi miễn chức vụ đối với những đại biểu không làm tròn lời hứa với cử tri khi vận động bầu cử. Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đề nghị HĐND TP khóa VIII cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường thời gian lắng nghe người dân.
Cũng tại phiên làm việc buổi chiều, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trong sáu tháng cuối năm 2011. Theo ông Lê Hoàng Quân, kinh tế TP sáu tháng đầu năm vẫn tăng trưởng (tốc độ tăng GDP ước đạt 9,9%) trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 98.567 tỉ đồng.
Tuy nhiên theo ông Lê Hoàng Quân, trong sáu tháng cuối năm TP vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại. Trong đó đáng kể nhất là việc tăng giá xăng dầu, giá điện và lãi suất cho vay của các ngân hàng còn cao làm chi phí đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao. Trong khi đó, áp lực tăng giá hàng hóa trong nước ảnh hưởng bất lợi đến đời sống của người dân, làm giảm sức mua, gây trì trệ nền sản xuất. Ông Quân cho biết từ nay đến cuối năm, TP sẽ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng phù hợp.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định HĐND TP sẽ luôn lắng nghe ý kiến người dân và sự giám sát của nhân dân đối với HĐND TP, đối với mỗi đại biểu sẽ góp phần xây dựng chính quyền TP thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Giám sát để làm trong sạch bộ máy “Tôn trọng, gắn bó, lắng nghe nhân dân” - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh như vậy trước HĐND TP.HCM ngay khi đắc cử chủ tịch HĐND TP khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016). Tân chủ tịch HĐND TP khẳng định: - Trong nhiệm kỳ mới này sẽ đưa hoạt động của HĐND ngày càng dân chủ, phát huy trí tuệ đại biểu. Quá trình hoạt động phải sát dân, gần dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc của nhân dân để từ đó huy động sức mạnh trong nhân dân. * Thưa bà, với vai trò là người đứng đầu HĐND TP, đâu là những ưu tiên sẽ được bà quan tâm thúc đẩy để hoạt động của HĐND TP phát huy đúng mức chức năng giám sát? - Có thể nói rất nhiều vấn đề cần tập trung cho nhiệm kỳ mới và người dân cũng rất kỳ vọng ở HĐND TP. Chúng tôi sẽ phát huy những thành quả của HĐND TP khóa VII, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Ưu tiên số một của HĐND TP khóa VIII là lắng nghe, tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân. Phát huy dân chủ trong hoạt động để tập hợp trí tuệ của đại biểu. * Những bức xúc nào của người dân cần được HĐND TP tập trung giám sát để có giải pháp khả thi? - Trong quá trình các ứng cử viên HĐND TP khóa VIII tiếp xúc cử tri trước bầu cử, có rất nhiều vấn đề được cử tri đặt ra, khá toàn diện, trên nhiều lĩnh vực. Bức xúc của người dân cũng khá đa dạng, nhưng tập trung nhiều nhất là công tác quy hoạch và quản lý đô thị của TP, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Chính vì vậy cần phải quan tâm đến công tác này để quy hoạch và quản lý đô thị đảm bảo khoa học, có xem xét đến yếu tố phát triển TP nhưng đồng thời cần xem xét đến quyền lợi thỏa đáng, hài hòa của người dân. Bên cạnh đó, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ TP, UBND TP, HĐND TP rất quan tâm đến chống tham nhũng. Công việc này có đạt kết quả nhưng chưa như nhân dân mong muốn. Còn nhiều vấn đề làm nhân dân bức xúc, thấy buồn, thậm chí có những việc làm nhân dân thấy không đủ độ tin cậy. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ này, HĐND TP sẽ ưu tiên giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, của UBND TP và các cơ quan chức năng để làm trong sạch bộ máy. Tôi nghĩ rằng bộ máy chính quyền trong sạch chính là sức mạnh để tạo niềm tin và huy động được sự đoàn kết của toàn dân trong xây dựng và phát triển TP. Và một nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt của TP là chăm lo cho đời sống của người dân. Không chỉ nâng cao mức sống, thu nhập mà yêu cầu của lãnh đạo TP là phải nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đó mới là mục tiêu đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP. * Như bà vừa nhấn mạnh, bức xúc cần tập trung giải quyết rốt ráo là quy hoạch và quản lý đô thị, nhưng qua tổng hợp ý kiến cử tri của Ủy ban MTTQ VN TP cũng cho thấy quy hoạch “treo”, dự án “treo” vẫn là nỗi bức xúc thường trực của người dân? - Không chỉ là bức xúc, mong mỏi của người dân mà thật sự đó còn là bức xúc, trăn trở của lãnh đạo TP. Vấn đề quy hoạch “treo” không thể trong một ngày, một tháng, một năm có thể giải quyết được. Song nếu không đặt vấn đề giải quyết thì không bao giờ giải quyết được. Quy hoạch “treo” ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển đồng bộ của TP, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và chất lượng sống của người dân. Tôi thấy lãnh đạo TP đang tập trung giải quyết và đã giải quyết một số dự án không đủ năng lực triển khai theo hướng sẽ thu hồi để dùng những mặt bằng đó phục vụ cho các công trình phúc lợi. QUỐC THANH thực hiện |
|
Ngày 22-6, HĐND một số tỉnh thành đã họp bầu lãnh đạo chủ chốt, kết quả như sau: * HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Vũ Hồng Bắc, phó chủ tịch UBND tỉnh, làm chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Ngọc Long, bí thư Thành ủy TP Thái Nguyên, được bầu làm chủ tịch UBND; bà Ma Thị Nguyệt, các ông Nhữ Văn Tâm, Đặng Viết Thuần được bầu làm phó chủ tịch UBND. * HĐND tỉnh Lào Cai bầu ông Phạm Văn Cường, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vịnh tái đắc cử chủ tịch UBND; các ông Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương và bà Hà Thị Nga, bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND. * HĐND tỉnh Hòa Bình bầu ông Nguyễn Văn Quang, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, làm chủ tịch HĐND; ông Bùi Văn Tỉnh, ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử chủ tịch UBND; các ông Bùi Văn Cửu, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Dũng làm phó chủ tịch UBND. * Ngày 21-6, HĐND TP Hải Phòng bầu ông Nguyễn Văn Thành - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy - giữ chức vụ chủ tịch HĐND; ông Dương Anh Điền tái đắc cử chủ tịch UBND; các ông Đan Đức Hiệp, Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành tái đắc cử phó chủ tịch UBND và ông Lê Khắc Nam, giám đốc Sở Xây dựng, được bầu làm phó chủ tịch UBND. * HĐND tỉnh Vĩnh Phúc bầu ông Phạm Văn Vọng - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy - làm chủ tịch HĐND; ông Phùng Quang Hùng tái đắc cử chủ tịch UBND; các ông Hà Hòa Bình, Đặng Quang Hồng và bà Dương Thị Tuyến làm phó chủ tịch UBND. * HĐND tỉnh Tuyên Quang bầu ông Nguyễn Sáng Vang - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy - tái đắc cử chức chủ tịch HĐND; ông Chẩu Văn Lâm, phó chủ tịch thường trực UBND, được bầu giữ chức chủ tịch UBND; bà Vũ Thị Bích Việt, ông Trần Ngọc Thực giữ chức phó chủ tịch UBND. * HĐND tỉnh Thái Bình bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy - tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐND; ông Phạm Văn Sinh tái đắc cử chủ tịch UBND; các ông Phạm Văn Ca, Phạm Văn Xuyên và bà Cao Thị Hải làm phó chủ tịch UBND. LÊ KIÊN - ĐỨC BÌNH |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận