Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu trong cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm
TTO - Kết quả kiểm phiếu được công bố chiều nay 25-10 cho thấy với 437 phiếu tín nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất trong số 48 lãnh đạo cao cấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: TT
Người có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với 393 phiếu tín nhiệm cao.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 437 phiếu tín nhiệm cao (90,1% tổng số đại biểu Quốc hội), 34 phiếu tín nhiệm và chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được 393 phiếu tín nhiệm cao (81,03%), 68 phiếu tín nhiệm, 14 phiếu tín nhiệm thấp.
Tại hai lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trước đây, trong vị trí phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dẫn đầu danh sách với số phiếu tín nhiệm cao nhất (năm 2013 là: 372 phiếu tín nhiệm cao, 104 tín nhiệm, 14 tín nhiệm thấp; năm 2014 là: 390 phiếu tín nhiệm cao, 86 tín nhiệm, 9 tín nhiệm thấp).
Khi còn là phó thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đạt số phiếu tín nhiệm rất cao trong cả hai kỳ lấy phiếu trước đây (số tương ứng tỉ lệ tín nhiệm cao - tín nhiệm - tín nhiệm thấp năm 2103 là 248 - 207 - 35; năm 2014 là 356 - 103 - 26).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ - Ảnh: TT
Trở lại với kỳ lấy phiếu lần này, ở phía cuối bảng, bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tương ứng là 140 - 194 - 137. Như vậy, ông Nhạ bị tới 137 đại biểu Quốc hội đánh vào ô "tín nhiệm thấp".
Tiếp theo là bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể với các số phiếu tương ứng là 142 - 221 - 107.
Trong số những lãnh đạo có nhiều phiếu "tín nhiệm thấp", các ông Phùng Xuân Nhạ, Nguyễn Văn Thể đều bị trên 100 phiếu tín nhiệm thấp.
Đáng chú ý trong số các thành viên Chính phủ có nhiều phiếu tín nhiệm thấp có các bộ trưởng: Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng với số phiếu tương ứng 169 - 208 - 97;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà 159 - 226 - 89;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện 148 - 252 - 72.
Thành viên duy nhất trong Chính phủ không phải là Ủy viên Trung ương Đảng - bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - lần này "chịu" ít phiếu tín nhiệm thấp hơn các lần lấy phiếu trước đây, với số phiếu tương ứng là 224 - 197 - 53.
-
TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
-
TTO - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước, vừa thông báo giá khám bệnh mới. Theo đó, mức khám theo yêu cầu với giáo sư là 550.000 đồng/lượt, với phó giáo sư là 450.000 đồng, tiến sĩ là 300.000 đồng.
-
TTO - Hôm nay, 4-3, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng đã rơi xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống mức đáy trong vòng 9 tháng qua.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận