AFP dẫn nguồn lực lượng biên phòng Ba Lan cho hay Warsaw sẽ đặt sáu tháp canh dọc biên giới dài 200km với tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania.
Các tháp canh, cao hơn 50m, sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm nay với nhiệm vụ giám sát liên tục 24/24 giờ.
Theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ba Lan Miroslawa Aleksandrowicz, chi phí xây dựng những tháp này vào khoảng 3,8 triệu USD, trong đó 75% từ các nguồn quỹ của Liên minh châu Âu.
Động thái này diễn ra sau khi Nga tuyên bố Matxcơva sẽ đặt các tổ hợp tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Kaliningrad, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite, các tên lửa của Nga có thể “chạm đến Berlin (Đức)”.
Kaliningrad là trọng tâm mới trong chiến lược quân sự của Nga. Phương Tây đang cáo buộc Matxcơva sử dụng vùng lãnh thổ này như bàn đạp để gây bất ổn tại khu vực đông Âu. Từ năm 2012, Nga đã đặt một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại khu vực này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận